Lý do Ấn Độ tiếp tục tẩy chay Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Ấn Độ không tham gia cùng các thành viên khác của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong việc ủng hộ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, vốn bị New Delhi kiên quyết phản đối vì một phần quan trọng của nó đi qua vùng Kashmir do Pakistan chiếm đóng.

Trong Hội nghị lần thứ 19 của Hội đồng những người đứng đầu chính phủ SCO, Ấn Độ không tham gia ủng hộ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. (Nguồn: Twitter)

Theo tuyên bố chung sau hội nghị lần thứ 19 của Hội đồng những người đứng đầu chính phủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), do Ấn Độ đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến, chỉ có Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan tái khẳng định sự ủng hộ đối với BRI và ghi nhận công việc đang diễn ra trong hoạt động hợp tác triển khai dự án này, trong đó có nỗ lực liên kết Liên minh Kinh tế Á-Âu với BRI.

Mạng Hindustan Times cho hay, Ấn Độ đã nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia BRI bởi sáng kiến này không mang lại một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Ấn Độ.

New Delhi cũng phản đối BRI vì một thành phần quan trọng của BRI là Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) đi qua vùng Kashmir tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Theo cựu Đại sứ Vishnu Prakash, Hội nghị SCO được tổ chức vào thời điểm Ấn Độ đang tìm cách “thoát Trung” và quan hệ giữa hai nước “không còn bình thường như trước”. Ngoài ra còn có liên minh giữa Trung Quốc và Pakistan vốn sẽ cản trở các sáng kiến của Ấn Độ.

Trước đó tại hội nghị, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu đã có phát biểu ám chỉ đến Pakistan, khi tuyên bố khủng bố xuyên biên giới là thách thức lớn nhất đối với các nước SCO và Ấn Độ quan ngại về chủ nghĩa khủng bố do nhà nước bảo trợ.

Ông đồng thời ngầm chỉ trích Trung Quốc với việc nhấn mạnh các đối tác thương mại cần phải "đáng tin cậy và minh bạch" cũng như tuân thủ các quy tắc toàn cầu.

(theo Hindustan Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ly-do-an-do-tiep-tuc-tay-chay-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-cua-trung-quoc-130388.html