Lý do bất ngờ khiến sao Hàn liên tục đổi tên

Ngày nay, việc đổi tên đã trở nên phổ biến hơn đối với mọi người. Nhiều sao Hàn cũng làm vậy vì những lý do khác nhau.

Lee Da In 4 lần đổi tên

Nữ diễn viên Lee Da In - người vừa kết hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Lee Seung Gi cũng đã nhiều lần đổi tên.

Dù hoạt động trong làng giải trí với nghệ danh Lee Da In kể từ khi ra mắt, nữ diễn viên đã đổi tên thật từ Lim Yoo Kyung thành Lee Joo Hee nhưng sau đó lại đổi tên thành Lee Ra Yoon.

Tính thêm tên hoạt động của mình, Lee Da In đã được gọi bằng 4 cái tên cho đến nay.

Nữ diễn viên Lee Da In.

Han Eun Jung từ bỏ cái tên theo cô suốt 19 năm

Mỗi người đều có câu chuyện hoặc lý do riêng để thay đổi tên khai sinh của mình. Có người đổi tên vì quá thông thường hoặc ngược lại vì nó quá bất thường, trong khi có người tìm tên mới để làm mới cuộc đời vì không hợp với tên cũ.

Trên thực tế, việc đổi tên rất phức tạp vì phải xin phép đổi tên từ tòa án. Tuy nhiên, nó đã được thực hiện dễ dàng hơn kể từ năm 2005 nhờ quyết định của Tòa án Tối cao cho phép đổi tên miễn là tôn trọng quyền đặt tên.

Do đó, nhiều người nổi tiếng đã đổi tên vì lý do nghề nghiệp. Một số ra mắt với tên hoặc nghệ danh hoàn toàn khác, trong khi những người khác thay đổi tên của họ ở giữa sự nghiệp của mình.

Nữ diễn viên Han Eun Jung.

Nữ diễn viên Han Eun Jung cũng từ bỏ cái tên được đông đảo khán giả biết đến suốt 19 năm để đổi sang cái tên mới Han Da Gam.

Ra mắt vào năm 1999, Han Eun Jung bất ngờ tuyên bố sẽ hoạt động dưới nghệ danh mới Han Da Gam vào năm 2018.

Nữ diễn viên đã xuất hiện trên chương trình giải trí “Radio Star” của đài MBC vào năm 2019 và cho biết: “Tôi muốn có một cái tên đặc biệt vì tên cũ của tôi rất bình thường. Tôi chọn tên 'Da Gam' vì nó có nghĩa là 'tiếp cận với lòng tốt' và tình cảm”.

Han Eun Jung tiết lộ rằng cô cảm thấy những thay đổi về thể chất, chẳng hạn như cảm thấy thoải mái hơn trong tâm trí, sau khi sử dụng tên mới của mình.

Nữ diễn viên cho biết thêm, chứng mất ngủ của cô cũng biến mất và năng suất làm việc cũng được cải thiện. Cuối cùng, Da Gam bây giờ không chỉ được sử dụng tên đó trên sân khấu mà còn là tên thật của cô ấy.

Diễn viên Kim Jung Nan đổi tên vì một lý đặc biệt

Mặt khác, nữ diễn viên Kim Jung Nan đã đổi tên vì một lý đặc biệt. Theo câu chuyện mà cô tiết lộ trong chương trình “Strong Heart” của đài SBS, nữ diễn viên đã từ bỏ tên khai sinh của mình để tỏ lòng kính trọng với cha mẹ mình.

Trong chương trình phát sóng, cô thú nhận: “Mẹ hiện tại của tôi vẫn còn sống, nhưng mẹ ruột của tôi đã qua đời từ rất sớm. Có người bảo số phận của tôi với bố mẹ không tốt nên tôi đổi tên”.

Kim Jung Nan tiếp tục: “Tôi sợ rằng những điều không vui sẽ xảy ra ngay cả với cha tôi. Người đó đã gợi ý cho tôi cái tên Kim Jung Nan hoặc Kim Jung Rye và tôi đã chọn Kim Jung Nan. Tên khai sinh ban đầu của tôi là Kim Hyun Ah”.\

Ngoài ra, một số người nổi tiếng vì hình ảnh và tên của họ không phù hợp lắm. Nam diễn viên Song Seung Heon tên thật là Song Seung Bok, nhưng anh ấy đã sử dụng nghệ danh Song Seung Heon khi ra mắt trong ngành giải trí vì nó mang lại cảm giác sành điệu hơn.

Nữ diễn Lee Ji Ah.

Điều tương tự cũng xảy ra với Lee Ji Ah. Tên thật của cô ấy là Kim Sang Eun, nhưng cô ấy đã đổi thành Kim Ji Ah trước khi ra mắt.

Có một người nổi tiếng khác sử dụng cái tên mà cha cô ấy đã đặt cho một cách rất trìu mến là Heo Yi Jae. Cái tên Heo Yi Jae, người ra mắt năm 2000 qua bộ phim “Dakapo”, sau đó trở nên nổi tiếng sau khi tham gia “Hoàng Cung” và “Hoa hướng dương” đã thực sự ẩn chứa “ước nguyện tha thiết” của cha cô.

Trên thực tế, cha của Heo Yi Jae hy vọng rằng con gái mình sẽ không trở thành người nổi tiếng khi còn trẻ.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ly-do-bat-ngo-khien-sao-han-lien-tuc-doi-ten-post635864.html