Lý do bất ngờ sau việc Syria vội vã quay sang tính mua hệ thống phòng không của Iran dù đã có S-300 của Nga trong tay

Syria đang tìm cách mua hệ thống phòng không mới Bavar-373 của Iran sau khi hệ thống S-300 do Nga cung cấp được cho là có hiệu quả cực kỳ thấp trong giai đoạn thử nghiệm.

Theo AMN, trang tin hàng không Nga Avia.Pro cho hay Syria muốn mua hệ thống phòng không mới Bavar-373 của Iran sau khi hệ thống này được nước Cộng hòa Hồi giáo Iran trình làng thời gian gần đây.

Trích dẫn lời các nhà báo Syria, Avia.Pro cho biết Syria đang tìm cách mua hệ thống Bavar-373 của Iran sau khi hệ thống S-300 do Nga cung cấp được cho là có hiệu quả cực kỳ thấp trong giai đoạn thử nghiệm.

“Thông tin về vấn đề này được các nhà báo Syria tích cực phổ biến dựa theo nguồn tin quân sự nước này, và theo dữ liệu gần đây, Iran sẵn sàng cung cấp các hệ thống phòng không cho Syria với giá đặc biệt, nhưng với điều kiện là các hệ thống phòng không này sẽ không phụ thuộc vào Nga”, trang tin cho hay.

Syria nhận được hệ thống S-300 vào tháng 10 năm ngoái khi Liên bang Nga lần đầu tiên chuyển giao hệ thống phòng không này cho Damascus.

Syria nhận được hệ thống S-300 vào tháng 10 năm ngoái khi Liên bang Nga lần đầu tiên chuyển giao hệ thống phòng không này cho Damascus.

Trang web này cho biết thêm, hệ thống phòng không Iran có chung đặc điểm với S-300 của Nga, điều này sẽ giúp giảm bớt thời gian huấn luyện cần thiết để sử dụng vũ khí này.

Tuy nhiên, hiện cả Iran và Syria đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Syria nhận được hệ thống S-300 vào tháng 10 năm ngoái khi Liên bang Nga lần đầu tiên chuyển giao hệ thống phòng không này cho Damascus.

Quyết định của Nga cung cấp S-300 cho Syria được đưa ra chỉ vài ngày sau khi máy bay IL-80 của họ vô tình bị lực lượng phòng không Syria bắn rơi ngoài khơi Latakia.

Nga đổ lỗi cho Israel về vụ việc, nói rằng chiến đấu cơ F-16 của không quân Israel đã sử dụng IL-80 như một “tấm lá chắn” trong lúc giao tranh với lực lượng phòng không Syria.

Sức mạnh hơn S-300?

Sputnik cho hay Bavar – 373 do Iran phát triển, được giới chức quân sự nước này tin rằng hiện có sức mạnh lớn hơn S-300, thậm chí có khả năng cạnh tranh với hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Theo truyền thông Iran, hệ thống tên lửa phòng không có bệ phóng thẳng đứng được trang bị tên lửa Sayad-4 và có khả năng bắn trúng các mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tàng hình, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và đạn đạo ở độ cao 27 km và ở khoảng cách 200 km.

Các kỹ sư Iran bắt đầu thử nghiệm hệ thống Bavar 373 từ năm 2017.

Mới đây, Avia.Pro đưa tin theo số liệu công bố, radar của Bavar-373 có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách 300 km. Ngoài việc phát hiện máy bay đối phương, radar của hệ thống phòng không Bavar-373 còn có thể phát hiện các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ.

Thời gian gần đây, Iran đã liên tiếp cho trình làng hàng loạt tên lửa, UAV, hệ thống phòng không cùng nhiều thiết bị quân sự khác giữa lúc căng thẳng vùng Vịnh leo thang liên quan tới việc Mỹ triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay tới đây bên cạnh hàng loạt vụ tàu chở dầu bị tấn công, bị bắt và UAV bị bắn hạ.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami gọi Bavar-373 là dự án vũ khí nội địa quan trọng nhất của Tehran, cho biết các hệ thống Bavar-373 đã sẵn sàng được đưa vào biên chế.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-bat-ngo-sau-viec-syria-voi-va-quay-sang-tinh-mua-he-thong-phong-khong-cua-iran-du-da-co-s-300-cua-nga-trong-tay-a449012.html