Lý do các bệnh nhân Covid-19 nên được đặt nằm sấp

Các bác sĩ chuyên ngành chăm sóc tích cực tại Mỹ đã giải thích lý do vì sao các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng thường được đặt nằm sấp.

Hôm 10/4, Bác sĩ Mangala Narasimham nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Một người đàn ông ở độ tuổi 40 nhiễm Covid-19 đang ở trong tình trạng nguy kịch, và đồng nghiệp muốn bà đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) ở Bệnh viện Do thái Long Island để xem liệu anh ấy có cần dùng máy thở hay không.

“Trước khi tôi đến”, bà Narasimham nói với vị bác sĩ còn lại, “thử quay bệnh nhân nằm sấp lại xem có đỡ hơn không”. Bà Narasimham sau đó không cần phải tới ICU. Phương pháp lật sấp đã có tác dụng.

Các bác sĩ đang phát hiện ra rằng phương pháp thông khí nhân tạo bằng cách đặt các bệnh nhân nhiễm virus corona vào tư thế nằm sấp sẽ giúp tăng lượng oxy vào được phổi của bệnh nhân.

 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đặt nằm sấp tại một bệnh viện ở Italia

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được đặt nằm sấp tại một bệnh viện ở Italia

“Chúng tôi đang cứu sống nhiều người bằng cách này, chắc chắn là như vậy”, bà Narasimham, Giám đốc vùng phụ trách chăm sóc tích cực của hệ thống y tế Northwell Health, cho biết. “Đó là một việc làm rất đơn giản, nhưng chúng tôi đã ghi nhận những sự cải thiện đáng kinh ngạc. Chúng tôi có thể nhìn thấy điều này ở tất cả các bệnh nhân”.

“Một khi bạn biết nó có tác dụng, bạn sẽ muốn làm việc này nhiều hơn, và bạn sẽ thấy là nó có tác dụng gần như ngay lập tức”, bác sĩ Kathryn Hibbert, Trưởng khoa ICU ở Bệnh viện Đa khoa bang Massachusetts, Mỹ cho biết.

Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 thường tử vong do ARDS – hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Hội chứng này cũng là nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân nhiễm cúm mùa, viêm phổi và nhiều căn bệnh khác. 7 năm trước, các bác sĩ người Pháp đã đăng tải một bài nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân với hội chứng ARDS phải dùng máy thở thường có tỉ lệ tử vong thấp hơn nếu họ được đặt nằm sấp trong bệnh viện.

Kể từ đó, các bác sĩ tại nhiều quốc gia đã bắt đầu đặt nằm sấp các bệnh nhân phải thở máy. Phương pháp này hiện đang được áp dụng rộng rãi với bệnh nhân Covid-19, và nó đã mang lại hiệu quả. Khi nam bệnh nhân ở Bệnh viện Do thái Long Island được đặt nằm sấp, độ bão hòa oxy trong máu đã tăng từ 85% lên 98%, một mức tăng rất lớn.

Bác sĩ tại nhiều quốc gia đang áp dụng phương pháp thông khí nhân tạo bằng cách đặt bệnh nhân nằm sấp.

Các bệnh nhân phải thở máy thường nằm sấp trong khoảng 16 tiếng một ngày, phần thời gian còn lại sẽ nằm ngửa để các bác sĩ dễ dàng thực hiện các thủ tục thăm khám và điều trị hơn. Các chuyên gia chăm sóc tích cực cho biết, việc cho các bệnh nhân nằm sấp có tác dụng vì tư thế này cho phép oxy dễ dàng đi vào phổi hơn. Khi nằm ngửa, sức nặng của cơ thể vô hình chung đã chèn vào một phần của hai lá phổi.

“Bằng cách đặt họ nằm sấp, chúng tôi đang mở ra một phần của hai lá phổi mà trước đó chưa được mở ra”, bà Hibbert cho biết.

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/cac-bac-si-chuyen-nganh-cham-soc-tich-cuc-tai-my-giai-thich-ly-do-vi-sao-cac-benh-nhan-nhiem-covid-19-nang-thuong-duoc-dat-nam-sap-trong-benh-vien-633689.html