Lý do cầu thủ MU chơi dưới sức ở trận derby

Có thể nói kết quả trận Derby Manchester có dấu ấn rất lớn về phong độ các cầu thủ, trong đó MU là đội thua đau vì hầu hết những trụ cột quan trọng đều thi đấu tệ hại.

Ở trận derby hôm thứ 7 vừa qua, nếu như Mourinho lỗi một thì các cầu thủ của ông lỗi mười.

Mourinho đã sai lầm trong cả cách dụng quân cũng như chiến thuật

Trong cẩm nang toàn thư về cách dùng người và nhìn người, có lẽ chiến lược gia người Bồ đã mắc sai lầm cực lớn và khiến ông phải đón nhận thất bại trong trận chiến với Pep Guardiola.

Khi mà Pep đã hoàn toàn đúng khi lựa chọn nhân sự trên sân thì Mourinho lại mắc lỗi quá nhiều khi cho ra sân hầu hết những cầu thủ không đạt phong độ tốt.

Điển hình là Daley Blind, người đã mắc lỗi nặng trong bàn thua đầu tiên khi nhận định tình huống sai và để Kevin de Bruyne thoát xuống dễ dàng mở tỷ số trận đấu, rồi đến cầu thủ trị giá 89 triệu bảng, Paul Pogba, người được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại trận derby Manchester, thế nhưng siêu sao người Pháp đã đưa người hâm mộ “Quỷ đỏ” đến tột cùng nỗi thất vọng khi không để lại bất cứ dấu ấn nào trên sân.

Và Mkhitaryan, Lingard, chính là hai cầu thủ chơi tồi nhất khi liên tiếp làm mất bóng và là nguyên nhân khiến hai cánh của MU dường như bị tê liệt hoàn toàn trong hiệp một. Đặc biệt là đội trưởng Wayne Rooney, người vẫn thi đấu nhiệt tình, xông xáo nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Có thể nói, gần nửa đội hình của Man Utd đã thi đấu dưới 100% khả năng của mình, trước một trận đấu quan trọng và mang tính chất cạnh tranh rất lớn nhưng MU của Mourinho đã khiến nhiều người phải xem xét lại họ có xứng đáng ứng cử viên cho chức vô địch hay không.

Ngoài Ibra, Rashford chơi hay và nổi bật, rất nhiều cầu thủ khác của MU gặp vấn đề, trước mắt là tâm lý, hai là về chuyên môn cũng như chiến thuật của hai đội.

Những pha tấn công không đem lại hiệu quả của MU

Ngay khi vào sân, tưởng rằng khí thế tưng bừng trên sân Old Trafford, sẽ giúp cho MU nhập cuộc tự tin hơn thế nhưng trong những phút đầu tiên mọi thứ đã đảo ngược khi mà Man City mới là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn.

Sức nặng trong một cuộc đấu lớn đã làm ảnh hưởng đến Jesse Lingard, cầu thủ này tỏ rõ sự lóng ngóng và bộc lộ sự non nớt của mình. Trong khi đó, Mkhitaryan được kỳ vọng sẽ là người châm ngòi nổ trong những cuộc phản công của MU trong trận này thì lại tỏ ra quá bị động trước những sự áp sát của các cầu thủ Man City.

Và chính cách nhập cuộc khá bị động của Mourinho đã khiến cho MU không thể kiểm soát trận đấu và tình huống Daley Blind bị mắc lỗi như một hệ quả tất yếu khi tất cả các cầu thủ áo đỏ bị choáng váng trước sự tự tin đến từ các cầu thủ đội khách.

Có vẻ như Pep Guardiola rất giỏi dùng tiki-taka thành một thứ tâm lý chiến, MU sụp đổ gần như hoàn toàn trong hiệp 1 trước sức mạnh của Silva,Bruyne, Sterling… Bên cạnh đó chỉ thấy một Pogba yếu đuối và lạc lõng gần như không thể chống chọi với hàng tiền vệ biến ảo của Pep Guardiola và ngay cả Wayney Rooney, người có nhiều kinh nghiệm nhất khi từng đối đầu với lối chơi bóng này cũng tỏ ra bất lực thấy rõ.

Ngoài ra, trong khi Pep Guardiola rất tin tưởng Leroy Sane, thì “Người đặc biệt” dù đã biết chất của thần đồng nước Anh, vẫn không dám sử dụng Marcus Rashford ngay từ đầu. Cầu thủ 19 tuổi chỉ được tung vào đầu hiệp 2 và nhiều lần suýt chút nữa đã giúp MU gỡ hòa nếu như không bị thần may mắn ngoảnh mặt.

Như vậy, Pep đã đi trước một bước so với Mourinho và lần này cũng vậy, chiến thuật cũ rích một thời của HLV người Bồ tỏ ra không còn hiệu quả với Pep, bất cứ pha triển khai bóng của MU đều dễ dàng bị hóa giải, nên nhớ bàn gỡ của MU là do sai lầm của Bravo chứ không phải từ một tình huống tấn công bài bản đến từ đội chủ sân Old Trafford.

Siêu sao đắt giá Pogba không thể hiện được gì nhiều

Ngay sau trận đấu, Mourinho chỉ biết than thân trách phận. “Thành thực mà nói, trong hiệp 1, tôi có tới 2 hoặc 3 cầu thủ mà nếu được quay ngược thời gian thì tôi sẽ không để họ đá chính. Nhưng đây là bóng đá. Đôi khi, các cầu thủ làm HLV thất vọng. Đôi khi họ lại tạo ra bất ngờ lớn. Đó là lỗi của họ và cũng là lỗi của tôi vì tôi là HLV trưởng”.

Rõ ràng, Mourinho đang xuất phát chậm hơn Pep Guardola khi giờ đây Man City đã chuẩn bị lắp ráp thành hình sau khi đánh bại MU ở trận derby Manchester, còn với Mourinho, giờ ông sẽ tiếp tục phải đắp thêm những viên gạch nối trong đội hình và tìm cách khắc phục cho những vấn đề hiện tại của đội bóng áo đỏ.

Gia Tân

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ly-do-cau-thu-mu-choi-duoi-suc-o-tran-derby-c9a446001.html