Lý do Chủ tịch Tập Cận Bình có thể không thăm Triều Tiên tháng 9 này

Theo các nguồn tin, chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng 9 nhân dịp nước này kỷ niệm 70 Ngày Quốc khánh sẽ không thể diễn ra vì lịch trình làm việc khá dày đặc.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên gặp nhau trong Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Bắc Kinh tháng 3 vừa qua. Ảnh: SCMP

Tháng trước, truyền thông tại Singapore và các nước khác đồng loạt đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thủ đô Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian 9/9 để kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh.

Báo Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết bên phía Bắc Kinh vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy chuyến thăm sẽ diễn ra. Hơn thế nữa, Chủ tịch Trung Quốc dường như lại có một lịch trình ngoại giao bận rộn khác tại Bắc Kinh vào đầu tháng 9.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết bà hiện không có thông tin gì về sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại các sự kiện kỷ niệm ở Bình Nhưỡng.

Trong những chuyến công du trước đó của Chủ tịch Trung Quốc tới Triều Tiên vào năm 2001 và 2005, thông báo chính thức về chuyến đi chỉ được công bố trước 1 tuần.

“Xét theo những lần công du trước, Bắc Kinh thường có tuyên bố chính thức về chuyến thăm của lãnh đạo tới Bình Nhưỡng trước 1 tuần. Song thời điểm hiện tại, chính phủ Trung Quốc chỉ tập trung vào Diễn đàn Hợp tác Trung-Phi”, một nguồn tin ngoại giao tiết lộ, “vì các cuộc đối thoại Triều-Mỹ đang rơi vào thế bí và các yếu tố khó lường khác, rất khó để có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên”.

Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Trung-Phi, khai mạc trong ngày 3/9, đã tập trung 53 nhà lãnh đạo các quốc gia châu Phi. Thậm chí một số quốc gia còn lên kế hoạch thăm cấp nhà nước Trung Quốc đến tận 9/9.

Các nguồn tin cho rằng một quan chức Trung Quốc cấp cao sẽ thay mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng vừa hoãn chuyến công du Bình Nhưỡng lên kế hoạch vào tháng trước.

Nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc cử một đặc phái viên tới Bình Nhưỡng, ứng cử viên tiềm năng sẽ là Wang Huning - Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị. Ông Wang đều tham gia cả 3 lần hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức tại Trung Quốc trong năm.

“Nếu một quan chức nào đó thay mặt ông Tập Cận Bình, cũng sẽ có thông báo. Hiện tại, mọi phương án đều là có thể”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ly-do-chu-tich-tap-can-binh-co-the-khong-tham-trieu-tien-thang-9-nay-20180904061817794.htm