Lý do chưa thể tổ chức trận 'siêu cúp' giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc

Trận đấu tranh Cúp liên khu vực giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc sẽ chưa thể được tổ chức trong năm 2019 do trùng với thời điểm diễn ra Vòng loại U23 châu Á 2020.

Ngay ở thời điểm ĐT Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, đại diện LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Đông Á (EAFF) đã chính thức kí biên bản ghi nhớ về việc sẽ tổ chức các trận đấu thường niên giữa nhà vô địch khu vực Đông Nam Á và Đông Á vào thời điểm những giải đấu ở các khu vực kể trên tìm ra nhà vô địch.

Theo kế hoạch, cuộc so tài đáng chú ý này sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/3/2019. Tuy nhiên, vòng loại giải U23 châu Á 2020 cũng được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 23-26/3, mà Việt Nam sẽ tổ chức một bảng đấu với tư cách chủ nhà. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều nhân tố chủ chốt như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng... VFF đã chính thức xin dời lịch sang một thời điểm khác phù hợp hơn trong năm 2019 để có được lực lượng mạnh nhất.

"Siêu Cúp" liên khu vực giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc sẽ lùi sang năm 2020.

"Siêu Cúp" liên khu vực giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc sẽ lùi sang năm 2020.

Vì lý do này, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, VFF đã chính thức có văn bản gửi AFF đề xuất điều chỉnh lại ngày diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc. Trên cơ sở đề nghị của VFF và căn cứ lịch thi đấu của các trận quốc tế của FIFA (FIFA day) cũng như trao đổi với LĐBĐ Đông Á và LĐBĐ Hàn Quốc, Hội đồng AFF sẽ xem xét và ra quyết định điều chỉnh lại lịch tổ chức trận đấu này vào một thời điểm khác phù hợp.

Theo thông tin mới nhất, EAFF cũng đã có văn bản phúc đáp gửi AFF, trong đó bày tỏ sự tiếc nuối khi trận đấu không thể diễn ra vào thời điểm 26/3/2019 như kế hoạch dự kiến và đồng ý lùi trận đấu sang một thời điểm khác để đảm bảo 2 đội tuyển đều sẽ quy tụ được đội hình tốt nhất.

Tuy nhiên, theo EAFF, thời điểm tổ chức trận đấu này sẽ chỉ có thể được sắp xếp căn cứ vào lịch các trận đấu quốc tế của FIFA trong năm 2020. Lý do là vào thời điểm lịch thi đấu quốc tế của FIFA tháng 6 tới như đề nghị điều chỉnh của AFF, LĐBĐ Hàn Quốc đã chốt kế hoạch tổ chức các trận đấu quốc tế cho ĐT Hàn Quốc nên không thể tham dự Cúp liên khu vực với ĐT Việt Nam.

Kế hoạch tổ chức trận đấu tranh Cúp liên khu vực giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc sẽ tiếp tục được AFF và EAFF bàn thảo trong thời gian tới.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/ly-do-chua-the-to-chuc-tran-sieu-cup-giua-dt-viet-nam-va-dt-han-quoc-18543