Lý do chuyên cơ Air Force Two Mỹ đậu tại Đà Nẵng khi Tổng thống Trump đến Hà Nội

Máy bay C32 của Mỹ đã hạ cánh xuống Đà Nẵng vào lúc 9h20 sáng 25-2, sẵn sàng cho hoạt động của tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ngày 27-28 tới tại Hà Nội.

 Ngoài những máy bay Air Force One dành riêng cho tổng thống Mỹ, nước này còn có những chuyên cơ Air Force Two được dùng để dự bị hoặc chở phó tổng thống nước này trong những chuyến công du.

Ngoài những máy bay Air Force One dành riêng cho tổng thống Mỹ, nước này còn có những chuyên cơ Air Force Two được dùng để dự bị hoặc chở phó tổng thống nước này trong những chuyến công du.

C-32 và C-17 là 2 chiếc máy bay dự bị chuyên cơ, được bố trí tại sân bay dự bị trong suốt thời gian tổng thống Trump công du Việt Nam.

Máy bay C-32 thường được biết đến với biệt hiệu Air Force Two.

C-32 là máy bay vận tải đa năng, được chế tạo trên nền tảng máy bay Boeing 757-200.

Kể từ năm 1998 đến nay, chỉ có 6 trong số những máy bay này được sản xuất.

Hồi tháng 5-2015, hai chiếc C-32 và C-17 cũng đỗ tại sân bay Đà Nẵng khi tổng thống Barack Obama tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam

Mỗi chiếc Air Force Two có kịp vận hành lên tới 16 người.

Và số hành khách chúng có thể chở mỗi chuyến lên tới 45 người.

Air Force Two có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 110 tấn.

Để nâng chiếc máy bay này, các kỹ sư trang bị cho chúng 2 động cơ Pratt & Whitney PW2040.

Mỗi động cơ có công suất 185 kN.

Nhờ hai động cơ cực khỏe này, chiếc Air Force Tow có thể bay với tận tốc 968km và có thể bay liên tục 11.100 km.

Air Force Tow luôn bay cùng Air Force One trong các chuyến công cán của Mỹ. Chúng được coi là loại máy bay dự phòng trong trường hợp chiếc Air Force One gặp trục trặc.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ly-do-chuyen-co-air-force-two-my-dau-tai-da-nang-khi-tong-thong-trump-den-ha-noi/800362.antd