Lý do Củng Lợi khóc vì Trương Nghệ Mưu và cự tuyệt Lý An ở Kim Mã

Tại lễ trao giải Kim Mã vào tối 17/11, Củng Lợi đã từ chối xuất hiện cùng đạo diễn Lý An trên sân khấu chính. Hành động của cô hiện gây nhiều tranh cãi.

Theo QQ, Củng Lợi đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo sau đêm trao giải Kim Mã được tổ chức vào ngày 17/11. Nữ diễn viên nổi tiếng gây nhiều tranh cãi khi cự tuyệt xuất hiện bên Lý An trên sân khấu.

Theo kịch bản của ban tổ chức, đạo diễn Lý An và Củng Lợi là hai người công bố giải Phim hay nhất. Điều bất ngờ xảy ra khi chỉ có Lý An xuất hiện còn Củng Lợi vẫn ngồi ở hàng ghế khán giả. Hành động hủy kịch bản của nữ diễn viên Cao lương đỏ khiến truyền thông ngỡ ngàng.

Sự dửng dưng của Củng Lợi với Kim Mã

Trong hậu trường trao giải, khi được hỏi về lý do Củng Lợi từ chối xuất hiện chung, đạo diễn Lý An thoái thác. Ông đùa rằng có thể nữ diễn viên muốn ngồi cùng hàng ghế với các thành viên ban giám khảo khác thay vì lên sân khấu.

Lý An và Củng Lợi tại Kim Mã tối 17/11.

Lý An và Củng Lợi tại Kim Mã tối 17/11.

“Đội ngũ ban giám khảo làm việc rất vui vẻ nên cô ấy không muốn tách ra khỏi họ”, ông nói.

Tuy nhiên, trang QQ cho rằng đây là lời “chữa cháy” của Lý An. Những năm qua, Củng Lợi luôn thể hiện sự không hài lòng với ban tổ chức Kim Mã. Năm 2014, nữ diễn viên còn công khai chỉ trích Kim Mã là giải thưởng thiếu chuyên nghiệp. Cũng trong năm đó, cô ra về tay trắng dù được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc. Giải thưởng được trao cho Trần Tương Kỳ, một gương mặt lạ và không được đánh giá cao.

Lý An xuất hiện lẻ loi trên sân khấu khi Củng Lợi từ chối xuất hiện.

“Cảm ơn ban tổ chức Kim Mã, nhờ họ tôi mới biết thế nào là giải thưởng không chuyên nghiệp, liên hoan phim không công bằng. Đây là lần đầu tôi dự Kim Mã và sẽ là lần cuối cùng”, Củng Lợi nhấn mạnh.

On cho hay ban tổ chức Kim Mã phải ra sức thuyết phục mời mời được Củng Lợi trở lại giải vào năm 2018. Năm nay, cô đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo. Tuy nhiên, sự cố tiếp tục xảy ra khiến nữ diễn viên phật ý.

Tại đêm trao giải tối 17/11, cô nhăn mặt thấy rõ khi MC lễ trao giải là Đào Tĩnh Oánh đã không giới thiệu tên cô trong danh sách ban giám khảo. Nguồn tin cho rằng điều này khiến Củng Lợi tự ái và quyết định không lên sân khấu vào phút chót.

Củng Lợi vẫn vương vấn Trương Nghệ Mưu?

Xuyên suốt lễ trao giải, Củng Lợi thể hiện sự bàng quan với diễn biến trên sân khấu. Truyền thông Đài Loan cho hay chỉ một lần duy nhất cô biểu lộ cảm xúc trước ống kính. Đó là khi cái tên Trương Nghệ Mưu được xướng lên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Mưu được đề cử tại Kim Mã.

Củng Lợi khó chịu khi MC quên tên mình (ảnh trên) và khoảnh khắc cô xúc động khi Trương Nghệ Mưu thắng giải.

“Củng Lợi liên tục vỗ tay và đã nghẹn ngào xúc động. Cô ấy khóc khi nghe lời chia sẻ từ Trương Nghệ Mưu”, Sina miêu tả.

Khoảnh khắc xúc động của Củng Lợi khiến cư dân mạng tin rằng cô vẫn vương vấn người xưa. Năm 1987, Củng Lợi và đạo diễn Trương Nghệ Mưu vướng tin đồn tình cảm sau khi hợp tác chung trong Cao lương đỏ.

Thời gian đó, nữ diễn viên nổi tiếng si mê đạo diễn tài danh đến mức không quan tâm ông đã có gia đình. Cô thường viết thư tình ngỏ lời yêu mãi mãi. Một trong những bức thư đã bị vợ Trương Nghệ Mưu phát hiện. Bà Tiêu Hoa sau này chỉ trích Củng Lợi là người phá hoại hạnh phúc của bà và Trương Nghệ Mưu.

Trước những câu hỏi về cảm xúc của Củng Lợi trong đêm trao giải, Trương Nghệ Mưu nói: “Tôi không biết cô ấy là giám khảo cho đến khi đọc báo. Tôi cảm kích trước tình cảm của Củng Lợi dành cho tác phẩm của tôi”.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ly-do-cung-loi-khoc-vi-truong-nghe-muu-va-cu-tuyet-ly-an-o-kim-ma-post893186.html