Lý do Đại hội đồng LHQ hoãn bỏ phiếu về cấm vận vũ khí với Myanmar

Ngày 18/5, các nguồn tin ngoại giao cho biết, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), gồm 193 thành viên, đã hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí với Myanmar.

Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên, đã hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí với Myanmar. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, người phát ngôn của Chủ tịch ĐHĐ LHQ thông báo, cơ quan này sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết "đình chỉ ngay lập tức hoạt động cung cấp, bán hoặc chuyển giao trực tiếp và gián tiếp tất cả các loại vũ khí và đạn dược" cho Myanmar vào ngày 18/5.

Hiện chưa thể biết liệu khi nào cuộc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết trên sẽ được lên lịch lại. Trong khi đó, một số nhà ngoại giao cho hay, cuộc bỏ phiếu này đã bị trì hoãn trong một nỗ lực nhằm giành được nhiều sự ủng hộ hơn.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi quân đội Myanmar chấm dứt tình trạng khẩn cấp, ngừng mọi hành động bạo lực nhằm vào những người biểu tình ôn hòa và tôn trọng ý chí của người dân như được thể hiện trong kết quả của cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Các nghị quyết của ĐHĐ LHQ không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có sức nặng về mặt chính trị. Khác với Hội đồng Bảo an, không một quốc gia thành viên nào có quyền phủ quyết trong ĐHĐ LHQ.

Nếu được thông qua, dự thảo nghị quyết sẽ hối thúc quân đội Myanmar cho phép Đặc phái viên LHQ về Myanmar Christine Schraner Burgener thực hiện chuyến thăm nước này và thực hiện kế hoạch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

(theo Reuters, Nikkei)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ly-do-dai-hoi-dong-lhq-hoan-bo-phieu-ve-cam-van-vu-khi-voi-myanmar-145611.html