Lý do đình chỉ vụ án thầy chùa 'múa gậy' đập vỡ kính ô tô vì 'bấm còi inh ỏi'

Theo Viện KSND, bị can Thành bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can Thành phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bị hại có đơn rút đề nghị khởi tố, bãi nại và xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

Chiều ngày 12/3, VKSND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa quyết định đình chỉ vụ án đối với Lê Văn Thành (32 tuổi, dân tộc Mường, trú huyện Krông Năng), là tu sĩ tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan (TP Buôn Ma Thuột) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Viện KSND TP cũng đình chỉ bị can đối với Lê Văn Thành; đồng thời hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thành.

Thành làm việc với cơ quan công an sau khi đập vỡ kính ô tô trên đường. Ảnh: Báo Giao thông

Thành làm việc với cơ quan công an sau khi đập vỡ kính ô tô trên đường. Ảnh: Báo Giao thông

Theo VKSND TP Buôn Ma Thuột, trong quá trình khởi tố, bị can Thành đã thành khẩn khai báo, gia đình Thành cũng đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại. Bị can Thành phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bị hại có đơn rút đề nghị khởi tố, bãi nại và xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

Viện KSND cũng cho rằng, bị can Thành bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, là người dân tộc thiểu số và là tu sĩ tại chùa Sắc Tứ Khai Đoan, được đại diện nhà chùa có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự.

Viện KSND khẳng định, việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Thành là thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đã tịch thu chiếc gậy tre của Thành dùng để gây án (đập gãy kính ô tô), giao trả xe máy cùng giấy tờ cho Thành.

Trước đó, vào ngày 9/9/2019, anh N.Q.N (37 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành thì bị Thành dùng gậy tre dài 80cm mang theo đập trúng ca pô ô tô. Thấy vậy, anh N. điều khiển xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Thành đã đuổi theo và yêu cầu anh N. xuống xin lỗi vì tội "bấm còi inh ỏi". Anh N. không chịu xuống xe, thì Thành lại dùng gậy tre đập làm hỏng gương chiếu hậu bến trái, kính xe phía trước và sau bên trái, 1 nẹp kính cửa sau bên trái. Ô tô của anh N. bị hư hỏng và phải sửa chữa thay thế hết 16 triệu đồng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ly-do-dinh-chi-vu-an-thay-chua-mua-gay-dap-vo-kinh-o-to-vi-bam-coi-inh-oi-a315112.html