Lý do đường Mai Hắc Đế ở Cư Jút bị 'nắn cong'

Những ngày qua, người dân xã Trúc Sơn (Cư Jút) đã phản ánh một số bất cập khi thi công tuyến đường Mai Hắc Đế nối dài, trong đó có việc điều chỉnh, 'nắn cong' khi đi qua thôn 2.

Tuyến đường Mai Hắc Đế nối dài có chiều dài 2,7 km, tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng. Đây là đường cấp phối, với thiết kế chiều rộng mặt đường 21,5m do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút làm chủ đầu tư.

Tuyến đường Mai Hắc Đế nối dài bất ngờ bị "nắn cong" so với thiết kế ban đầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đắk Nông, đây là dự án thực hiện trên cơ sở vận động người dân hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc, nhà nước không đền bù.

Dự án nằm trên địa bàn xã Trúc Sơn và thị trấn Ea T’ling, trong đó, xã Trúc Sơn có 18 hộ dân có đường đi qua. Chính vì vậy, khi có chủ trương làm đường Mai Hắc Đế nối dài, một số hộ dân trong thôn 2 xã Trúc Sơn đồng tình, ủng hộ, tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng làm đường. Nhiều hộ đã hiến trên 2.000m2 đất để phục vụ thi công.

Tuy nhiên, điều khiến người dân băn khoăn, khó hiểu là trong quá trình thi công, tim đường mới lại cách vị trí tim đường thiết kế ban đầu khoảng 30m.

Nhiều người lo ngại, khi hoàn thành, con đường này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều người lo ngại, con đường được “nắn cong”, không theo thiết kế ban đầu sẽ ảnh hưởng tới đất sản xuất của một số hộ dân đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bởi có những đoạn khúc khuỷu, cua gấp. Do đó, người dân đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng đề nghị thi công tuyến đường theo thiết kế ban đầu đã được phê duyệt.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Nam, Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn xác nhận, vừa qua UBND xã đã nhận được đơn của một số người dân phản ánh, kiến nghị về những bất cập khi thi công tuyến đường Mai Hắc Đế nối dài.

Biên bản hiện trường ghi nhận nội dung điều chỉnh hướng tuyến.

Theo Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn, các đơn thư phản ánh việc điều chỉnh nắn tuyến con đường là đúng với thực tế. Tuy nhiên việc điều chỉnh tuyến xuất phát từ các ý kiến của một số hộ dân có liên quan đến tuyền đường. Các hộ này cho rằng, nếu hướng tuyến đi như thiết kế ban đầu thì sẽ gây thiệt hại đến đất sản xuất của người dân, thậm chí có hộ không còn đất để sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn cho biết thông tin “nắn tuyến để đường đi qua đất của nhà cán bộ” là không đúng, các hộ dân có đường chạy qua đều là nông dân, hiện đang sinh sống tại địa phương và canh tác ổn định từ nhiều năm nay.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút cho biết, việc điều chỉnh nắn tuyến là do vướng giải phóng mặt bằng.

Còn theo ông Lê Văn Kham, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút cho biết, việc điều chỉnh nắn tuyến là do vướng giải phóng mặt bằng.

Việc nắn tuyến không được một số hộ dân đồng tình, ủng hộ nên dẫn đến phát sinh đơn thư kiến nghị thời gian qua. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút đã đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND xã Trúc Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng.

Hiện tuyến đường đang được dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng.

“Đơn vị đã mời một số hộ dân lên làm việc để tìm hướng giải quyết. Trong số này một số hộ có đường chạy qua đã thống nhất hiến đất để làm đường, nhưng cũng có trường hợp nằm trong thiết kế được phê duyệt không đồng ý hiến đất” ông Lê Văn Kham thôn tin.

Tuyến đường Mai Hắc Đế nối dài được khởi công từ năm 2021, dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên do vướng việc giải phóng mặt bằng nên chủ đầu tư dự án đã xin gia hạn thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Đến nay, tiến độ thi công tuyến đường đạt 65%.

Thanh Hằng - Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ly-do-duong-mai-hac-de-o-cu-jut-bi-nan-cong-162321.html