Lý do gì khiến iPhone 8 bất ngờ trì hoãn sang đầu năm 2018?

Được biết chính vì việc tích hợp quá nhiều tính năng mới đã khiến Apple phải trì hoãn iPhone 8 sang đầu 2018 thay vì bán máy vào cuối năm nay.

Còn hơn 5 tháng nữa, Apple sẽ chính thức giới thiệu thế hệ iPhone mới, với tên gọi nhiều khả năng sẽ là iPhone 8. Chính vì vậy, những tin đồn liên quan đến sản phẩm này đang liên tục xuất hiện trong thời gian qua.

Hàng loạt tin đồn, rò rỉ, suy đoán về thiết kế và tính năng của iPhone 8 được truyền thông đăng tải. Ảnh minh họa

Mới đây, theo thông tin từ Ictnews, iPhone 8 sẽ bị hoãn bán ra từ một đến 2 tháng, và thậm chí việc trì hoãn có thể còn lâu hơn thế. Cụ thể, trước đây, Apple thường giới thiệu iPhone mới vào đầu tháng 9 rồi bán ra vào cuối tháng đó. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ ngân hàng Deutsche Bank, Apple sẽ chỉ có thể bán iPhone 8 vào đầu năm 2018.

Nguồn tin cho biết, "Táo khuyết" đang gặp phải hàng loạt vấn đề bao gồm thiếu nguồn cung linh kiện, gặp khó khăn về kỹ thuật. Deutsche Bank cũng dẫn tin từ trang ValueWalk nói rằng, đối tác gia công iPhone cho Apple là Foxconn, sẽ chỉ đặt hàng sản xuất iPhone 7S và 7S Plus vào mùa thu này mà thôi.

iPhone 8 sẽ bị hoãn bán ra từ một đến 2 tháng, và thậm chí việc trì hoãn có thể còn lâu hơn thế. Ảnh minh họa

Đây không phải lần đầu tiên chúng ta được nghe nói về các tin đồn iPhone 8 bị hoãn bán. Hồi tháng trước, trang Bloomberg đưa tin model này sẽ bán ra muộn từ một đến 2 tháng do các vấn đề về sản xuất.

Có nhiều suy đoán xoay quanh các tính năng của iPhone 8. Màn hình cong không viền được kì vọng sẽ có cải biến lớn về mặt thiết kế. Tuy nhiên, về mặt này, Samsung đã đi trước một bước bằng sản phẩm Galaxy S8 đầu năm nay.

Bằng việc cắt bớt viền bezel của điện thoại, iPhone có thể có thêm diện tích hiển thị mà kích cỡ vẫn không thay đổi. Màn hình của dòng iPhone mới có thể vẫn là màn OLED – một loại màn sử dụng ít năng lượng hơn màn LCD vẫn được Apple sử dụng.

Việc bỏ viền điện thoại cũng đồng nghĩa sẽ không còn nút Home truyền thống, và nút này sẽ được thay thế bằng nút Home trên màn hình, như các thiết bị Android gần đây.

Nhưng vấn đề cũng phát sinh từ đây. Cảm biến vân tay Touch ID sẽ đi về đâu? Trong các phiên bản trước, nút Home tích hợp cả cảm biến vân tay nên nếu nút Home không còn nữa, Apple sẽ phải đặt Touch ID ở một vị trí khác.

Theo như chuyên gia phân tích, Apple sẽ tích hợp luôn cảm biến vào màn hình. Tuy vậy, việc sản xuất hàng loạt công nghệ này có thể sẽ là "nút thắt cổ chai" cho cả quá trình sản xuất và ra mắt sản phẩm.

Việc bỏ viền điện thoại cũng đồng nghĩa sẽ không còn nút Home truyền thống trên iPhone 8. Ảnh minh họa

Thay vào đó, Apple có thể đặt cảm biến vào mặt sau thiết bị. Thiết kế này có vẻ giống như của iPhone 4. Nhiều fan Apple tin rằng chiếc iPhone mới sẽ trông như một điện thoại iPhone 4 với kính bọc mặt trước và sau thiết bị cùng khung kim loại.

CEO của Apple Tim Cock không hề giấu tham vọng về tính năng thực tế ảo – tính năng hiển thị vật thể ảo dựa trên khung cảnh ngoài đời thật.

Vô số nguồn tin cho thấy Apple đang tìm cách tích hợp thực tế ảo vào chiếc iPhone 8. Chuyên gia và nhà đầu tư Apple Gene Munster khẳng định điều này trong các báo cáo của ông.

Vốn được biết đến với sự kín tiếng, Apple không bao giờ hé lộ chút tin tức nào về sản phẩm mới trước khi công bố, nên việc hãng xác nhận hay phủ nhận những thông tin kể trên là chuyện không thể. Tuy nhiên, những lời đồn đoán dưới đây cũng phần nào thỏa mãn fan hâm mộ của dòng điện thoại này.

Hòa Lê (T/h)

Hòa Lê

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/ly-do-gi-khien-iphone-8-bat-ngo-tri-hoan-sang-dau-nam-2018-d120680.html