Lý do HLV đầu tiên bị sa thải ở World Cup

Nhà cầm quân của Tata Martino đã mất việc với đội tuyển quốc gia sau khi Mexico của ông bị loại sớm khỏi cuộc chơi World Cup 2022 vì chỉ đứng thứ ba ở bảng C, sau tuyển Argentina và Ba Lan.

Đội tuyển Mexico đã giành được 4 điểm trong suốt vòng bảng, với trận đấu cuối cùng của họ vào rạng sáng 1-12 kết thúc với chiến thắng Saudi Arabia 2-1.

Ngay sau khi bị loại, HLV Tata Martino đã trở thành chiến lược gia đầu tiên của World Cup 2022 bị mất việc. Huyền thoại Martino bị sa thải từ chiến dịch thất vọng của Mexico với mục tiêu ban đầu là vào vòng knock out.

Mexico đã khai cuộc ở Qatar bằng trận hòa không bàn thắng trước Ba Lan trước khi Argentina đánh bại họ với tỷ số 2-0 trong trận đấu thứ hai. Kết quả này có nghĩa là Mexico cần phải đánh bại Saudi Arabia lượt trận cuối với hiệu số bàn thắng bại lớn hơn, hoặc hy vọng vào một thất bại nặng nề của Ba Lan dưới tay Argentina ở trận đấu còn lại.

HLV Martino bị mất ghế ngay sau trận thắng của Mexico trước tuyển Saudi Arabia 2-1 rạng sáng 1-12. Ảnh: GETTY.

HLV Martino bị mất ghế ngay sau trận thắng của Mexico trước tuyển Saudi Arabia 2-1 rạng sáng 1-12. Ảnh: GETTY.

Trong khi Ba Lan tiếp tục để thua 0-2 trước Argentina của Messi, thì chiến thắng 2-1 của Mexico trước Saudi Arabia là không đủ giúp họ có một suất vào vòng 16 đội. Do đó, Mexico bị loại do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Việc đội tuyển Mexico bị loại khỏi giải đấu sớm khiến HLV Martino thất nghiệp, với triều đại 4 năm của ông. Phát biểu sau khi Mexico bị loại khỏi giải đấu, HLV Martino mô tả việc các học trò của ông sớm dừng cuộc chơi là “thất bại nặng nề” ' và “nỗi buồn lớn”.

Ông Martino tiếp tục nhận lỗi về cuộc chơi thảm hại của đội tuyển Mexico: “Tôi không có lý do gì để nghĩ rằng tương lai sẽ khác. Cuộc phiêu lưu của chúng tôi đã hết khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và không tôi cũng còn gì để làm nữa. Trong 8 kỳ World Cup, điều này chưa bao giờ xảy ra và tôi chịu trách nhiệm về thất bại to lớn này. Đó là một nỗi buồn lớn".

Đội tuyển Mexico sớm dừng cuộc chơi ở vòng bảng khi có cùng 4 điểm với đội nhì bảng Ba Lan nhưng kém hơn chỉ số phụ. Ảnh: GETTY.

HLV Martino trước đó ủng hộ Tây Ban Nha vô địch World Cup mùa này, mà không phải là đội tuyển Argentina của Lionel Messi đã đánh bại học trò ông. Martino xuất thân từ quốc gia Nam Mỹ nhưng vẫn chọn đại diện châu Âu là nhà vô địch. Ông trước đây đã từng huấn luyện Messi ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, khi Martino dẫn dắt Barcelona trong mùa giải 2013-2014.

Ông Gerardo Martino là người gốc Argentina nhưng không cho rằng đội bóng quê hương mình sẽ đăng quang cúp thế giới. Trong khi đó, Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm ông tại Barcelona, Luis Enrique, mới là đội bóng yêu thích nhất của ông để lên ngôi số một ở Qatar vào ngày 18-12.

Những lời nói của Martino lúc đó gây ra xung đột lợi ích lớn, vì ông là người Argentina cũng như HLV trưởng của Mexico, khi cả hai đội tuyển vẫn đang tranh vé vào vòng loại trực tiếp của World Cup.

Cuộc phiêu lưu của HLV Matino ở đấu trường World Cup 2022 đã kết thúc với Mexico. Ảnh: GETTY.

''Tây Ban Nha là ứng cử viên số một đối với tôi. Họ chính là đội duy nhất chơi thứ bóng đá hoàn toàn khác với những đội khác. Cách chơi của Tây Ban Nha buộc đối thủ phải trở nên thật xuất sắc. Họ chơi bóng với một gu thẩm mỹ cao và không đoán Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá với tôi" - HLV Martino phát ngôn gây tranh cãi.

Martino thất bại trên cương vị HLV của tuyển Argentina, khi để thua hai trận chung kết Copa America đều trước Chile vào năm 2015 và 2016. Trận thua năm 2016 đã dẫn đến việc Messi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, đồng thời Martino cũng từ chức HLV của quốc gia Nam Mỹ sau trận chung kết đó.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-hlv-dau-tien-bi-sa-thai-o-world-cup-post710306.html