Lý do Joshep Maguire được chọn làm quyền Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ

Joshep Maguire được chỉ định giữ chức quyền Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ sau khi Phó Giám đốc cơ quan này Sue Gordon nộp đơn xin nghỉ hưu.

Có nhiều kinh nghiệm quân sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 đã chỉ định Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joshep Maguire giữ chức quyền Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (DNI).

Ông Joshep Maguire. Ảnh: Getty

Ông Joshep Maguire. Ảnh: Getty

Ông Trump đưa ra tuyên bố này trên Twitter sau khi Phó Giám đốc tình báo quốc gia Sue Gordon từ chức. Trong thông báo gửi tới Tổng thống Trump, bà Gordon nói rằng, việc từ chức không phải là điều bà muốn, nhưng “ngài [tổng thống] nên có nhóm của mình”.

Tổng thống Trump cho biết, ông Joshep Maguire sẽ đảm nhận vị trí quyền Giám đốc tình báo quốc gia từ ngày 15/8, khi Giám đốc hiện tại Dan Coats chính thức từ chức. Bà Gordon cũng sẽ từ chức từ thời điểm này

“Đô đốc Maguire đã có một sự nghiệp lâu dài và xuất sắc trong quân đội, trước khi nghỉ hưu năm 2010 từ Hải quân Mỹ”, ông Trump nói trên Twitter.

Ông Maguire đã lãnh đạo Trung tâm chống khủng bố quốc gia – thuộc Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia (ODNI) từ tháng 12/2018. Ông phục vụ 36 năm trong Hải quân Mỹ trước khi nghỉ hưu năm 2010. Ông Maguire từng là người đứng đầu tư lệnh tác chiến đặc biệt của Hải quân (Naval Special Warfare Command).

“Tôi biết đô đốc Maguire khá lâu và tôi tin tưởng ông ấy có khả năng đảm nhận những vai trò quan trọng”, Chủ tịch ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr nói trong một tuyên bố.

Giám đốc sắp nghỉ hưu Dan Coats cũng tỏ ra hài lòng về việc Tổng thống Trump chỉ định Maguire làm quyền giám đốc DNI. “Joe có một sự nghiệp khá lâu dài và xuất chúng trong việc phục vụ quốc gia và ông sẽ dẫn dắt các thành viên trong cộng đồng tình báo một cách xuất sắc.

Tuần trước, ông Trump đã từ bỏ lựa chọn nghị sỹ John Ratcliffe làm người thay thế Dan Coats sau những câu hỏi dấy lên về việc nghị sỹ đảng Cộng hòa này thiếu kinh nghiệm và phóng đại năng lực trong hồ sơ xin việc.

Ông Trump muốn loại bỏ quan điểm bất đồng trong cộng đồng tình báo

Ông Trump đã thể hiện quan điểm muốn chỉnh đốn lại các cơ quan tình báo Mỹ vốn nhiều lần đưa ra những bằng chứng mà ông thấy bất đồng về Iran, Triều Tiên và sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ cùng các vấn đề khác.

Tổng thống Trump có mối quan hệ căng thẳng với Dan Coats, người đã ký xác nhận đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ trong đó nói rằng Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump trước đối thủ đảng Dân Chủ Hillarry Clinton.

Bất đồng quan điểm cũng là lý do khiến ông Dan Coats từ chức.

Theo quy ước thông thường, Phó Giám đốc DNI Sue Gordon là ứng viên số 1 trở thành quyền Giám đốc sau khi ông Dan Coats từ chức. Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng, Nhà Trắng đã xem xét về một lựa chọn khác.

Tuần trước, Tổng thống Trump từng nói ông thích bà Gordon và có thể chỉ định bà làm quyền Giám đốc DNI. Tuy nhiên, thực tế dường như lại không như những gì ông Trump đã nói.

Bà Gordon, một nhân viên tình báo kỳ cựu, nhận được sự ủng hộ của cả các quan chức hiện tại và trước đây vì kinh nghiệm dày dặn của bà. Chủ tịch ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr cho rằng, việc Sue Gordon nghỉ hưu là một thiệt hại đáng kể đối với Cộng đồng tình báo của Mỹ.

Thư từ chức của bà Gordon cho thấy dường như việc nghỉ hưu không phải lựa chọn của bà mà là do ông Trump đã yêu cầu bà từ chức. “Vì ngài [Tổng thống] đã đề nghị một lãnh đạo mới cầm lái [DNI]. Tôi sẽ từ chức từ ngày 15/8/2019”.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Adam Schiff, một nghị sỹ đảng Dân chủ, nói rằng, việc cả ông Dan Coats và bà Sue Gordon nghỉ hưu cho thấy sự mất mát lớn đối với công đồng tình báo. Quốc hội sẽ đảm bảo rằng, nhân vật mới thay thế sẽ tiếp tục cung cấp các phân tích độc lập cho các nhà hoạch định chính sách và luôn nói sự thật với người cầm quyền.

Vị trí Giám đốc tình báo quốc gia, được thiết lập từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, chịu trách nhiệm giám sát 17 cơ quan tình báo quân sự và dân sự của Mỹ, bao gồm cả CIA.

Lựa chọn chính thức cho vị trí Giám đốc DNI cần phải được Thượng viện phê duyệt. Theo giới một số nguồn tin, trong số các ứng viên tiềm năng cho vị trí chính thức có các nghị sỹ đảng Cộng hòa Mike McCaul và Devin Nunes, Đại sứ Mỹ tại Hà Lan Pete Hoeksrea.

Mc Caul là cựu Chủ tịch Ủy ban an ninh Nội địa của Hạ viện, Nunes là cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện. Ông Hoekstra từng có 9 nhiệm kỳ trong Hạ viện, trong đó có hơn 6 năm đảm nhiệm các vị trí hàng đầu trong ủy ban tình báo.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump có ý định đề cử ông Maguire vào vị trí Giám đốc chính thức của DNI hay không, nhưng lãnh đạo mới của cộng đồng tình báo sẽ phải đối mặt với những thách thực cực kỳ khó khăn và nguy hiểm trong bối cảnh Tổng thống Trump lâu nay thường bất đồng quan điểm với cộng đồng tình báo trong nhiều vấn đề./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters, CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ly-do-joshep-maguire-duoc-chon-lam-quyen-giam-doc-tinh-bao-quoc-gia-my-942463.vov