Lý do khi chụp hình Kỳ Duyên, Huyền My luôn quay mặt về bên phải

Khi chụp chính diện hoặc góc trái, hai người đẹp này lập tức lộ 'góc chết' khiến gương mặt kém xinh đẹp.

Kỳ Duyên

Khi đi sự kiện Kỳ Duyên luôn đầu tư diện mạo rất chỉn chu. Không ít người nhận ra để có bức ảnh đẹp nhất, Hoa hậu luôn chọn cách tạo dáng là hơi nghiêng mặt về bên phải, chỉ để lộ 3/4 gương mặt.

Một style chụp cũng rất yêu thích của Kỳ Duyên là góc nghiêng, khoe sống mũi cao thon gọn và đôi môi đầy đặn sexy. Đây cũng là lý do người đẹp được khen có góc nghiêng "thần thánh".

Rất hiếm khoảnh khắc Kỳ Duyên tạo dáng với gương mặt nhìn thẳng vào ống kính. Lý do vì cô nàng có đôi mắt cách khá xa nhau, chỉ khi đánh mặt sang phải mới che giấu được nhược điểm này.

Ngoài ra, việc chụp chính diện còn khiến gương mặt Kỳ Duyên trông cũng kém cân đối, thanh thoát hơn hẳn so với góc nghiêng.

Huyền My

Phong cách chụp hình đặc trưng của Huyền My cũng là nghiêng mặt về bên phải, tôn lên các đường nét nhỏ nhắn, hài hòa.

Tưởng như Huyền My là người đẹp không "góc chết" nhưng chỉ đến khi người đẹp vô tình bị chụp ở góc mặt bên trái, nhiều khán giả mới vỡ lẽ. Đây là góc mặt để lộ rất nhiều nhược điểm của Á hậu như mặt dài, gãy, miệng hơi móm.

Chỉ với góc chụp khác nhau, nhan sắc của Huyền My đã có sự khác biệt. Với cách đánh mặt về bên phải, cô nàng trông cân đối, xinh đẹp hơn nhiều.

Trước đây, Huyền My từng bị chụp lại những khoảnh khắc bị động với góc mặt phải kém xinh khiến nhiều người nghi ngờ cô nàng đụng chạm dao kéo.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/lam-dep/ly-do-khi-chup-hinh-ky-duyen-huyen-my-luon-quay-mat-ve-ben-phai-3655561.html