Lý do Luis Enrique chọn những người trẻ tại World Cup 2022

HLV Luis Enrique đã gây nhiều tranh cãi khi loại bỏ những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như các trung vệ Sergio Ramos, Gerard Pique, hay tiền đạo đang 'vào phom' Iago Aspas. Thay vào đó, ông đặt trọn vẹn niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

Trong danh sách triệu tập đội hình đến Qatar mà Lucho vừa công bố cách đây ít ngày, có tới 16 cầu thủ chưa đến 26 tuổi. Đặc biệt 3 phần tư đội hình ĐT Tây Ban Nha được HLV Enrique triệu tập mới lần đầu góp mặt ở một kỳ World Cup.

Có thể khẳng định, ĐT Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique là một trong những đội có độ tuổi trung bình thấp nhất ở VCK World Cup 2022 (25,6 tuổi). Trong đó, cá biệt có tiền vệ Gavi (CLB Barcelona) mới 18 tuổi. Cũng chính vì mang đến Qatar một đội hình trẻ măng như thế, Enrique bị cho là đang chơi một canh bạc vô cùng mạo hiểm.

Các tuyển thủ trẻ của Tây Ban Nha

Các tuyển thủ trẻ của Tây Ban Nha

Tuy nhiên, Lucho lại không cho là như vậy. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, chiến lược gia 52 tuổi này cho biết: “World Cup 2022 sẽ khởi tranh đúng vào thời điểm tốt nhất của đội bóng. Chúng tôi đã tạo ra một tập thể đoàn kết, ăn ý và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, ĐT Tây Ban Nha có thể tiến rất sâu ở Qatar ”.

HLV Enrique đương nhiên có cơ sở để tin vào những cầu thủ trẻ mà ông chọn đưa đến Qatar. Trên thực tế, trong danh sách 26 cầu thủ tham dự kỳ World Cup lần này có đến 17 người đã từng góp mặt ở VCK EURO năm ngoái – giải đấu mà đội bóng xứ sở bò tót đã vào đến trận bán kết.

Về quyết định không triệu tập những chiến binh dày dạn kinh nghiệm như trung vệ Sergio Ramos hay tiền đạo Iago Aspas, ông Enrique giải thích rằng, đó không phải vì trình độ bóng đá của họ không đạt. Lý do nằm ở chỗ, cấu trúc đội bóng mà ông đã dày công gây dựng sẽ bị phá vỡ, nếu triệu tập những “lão tướng” nói trên.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ly-do-luis-enrique-chon-nhung-nguoi-tre-tai-world-cup-2022/20221114024020313