Lý do một đảo quốc ở Thái Bình Dương muốn xét lại quan hệ an ninh với Trung Quốc

Ông Rabuka muốn cân nhắc lại quan hệ hợp tác an ninh với Trung Quốc trong khi nỗ lực tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia có cùng chí hướng.

Hãng thông tấn Kyodo News ngày 7-6 đưa tin Thủ tướng Fiji - ông Sitiveni Rabuka cho biết đảo quốc này đang xem xét lại mối quan hệ an ninh với Trung Quốc (TQ) trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giữa Bắc Kinh và các nước phương Tây nhằm giành ảnh hưởng tại khu vực Thái Bình Dương.

Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka (trái) bắt tay với người đồng cấp New Zealand Chris Hipkins. Ảnh: AFP

Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka (trái) bắt tay với người đồng cấp New Zealand Chris Hipkins. Ảnh: AFP

Phát biểu trong chuyến thăm New Zealand, ông Rabuka đã bày tỏ quan ngại về mối quan hệ chặt chẽ hơn với TQ, đặc biệt là về thỏa thuận hợp tác cảnh sát giữa hai nước.

“Chúng ta cần xem xét lại [thỏa thuận] trước khi quyết định quay trở lại với nó hay tiếp tục con đường mà chúng ta đã từng làm trong quá khứ là hợp tác với những nước có hệ thống và các giá trị dân chủ tương tự” - ông Rabuka cho hay.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ liên minh của ông Rabuka đã tỏ ra hoài nghi về mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh mà chính quyền tiền nhiệm thúc đẩy.

Vào đầu năm nay, ông Rabuka nói với tờ The Fiji Times rằng "không cần" tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát với TQ vì “hệ thống dân chủ và hệ thống tư pháp của Fiji” khác với Bắc Kinh.

Theo truyền thông Fiji, vào năm 2011 Lực lượng Cảnh sát Fiji và Bộ Công an TQ đã ký kết một bản ghi nhớ, theo đó các sĩ quan cảnh sát Fiji sẽ được đào tạo tạo tại TQ trong khi các sĩ quan TQ sẽ được triển khai đến Fiji theo các chương trình kéo dài từ ba đến sáu tháng.

Vào tháng 9-2021, hợp tác cảnh sát giữa hai nước đã đạt đến một tầm cao mới sau khi một sĩ quan liên lạc cảnh sát TQ được bổ nhiệm làm việc tại Fiji.

Trong nỗ lực tìm cách tăng cường mối quan hệ với các quốc gia có cùng chí hướng, Thủ tướng Rabuka cho hay Fiji đang chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận quốc phòng với New Zealand vào tuần tới.

Theo ông, thỏa thuận trên “sẽ cho phép các quan chức quốc phòng tham gia các lĩnh vực khác nhau, bao gồm xây dựng năng lực và nâng cao kỹ năng cũng như tiếp xúc với các công nghệ mới, năng lực hiệp đồng và hỗ trợ kỹ thuật cùng những lĩnh vực khác”.

Vào tháng 10 năm ngoái, Fiji cũng đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Úc.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-mot-dao-quoc-o-thai-binh-duong-muon-xet-lai-quan-he-an-ninh-voi-trung-quoc-post736958.html