Lý do nào khiến đội U19 HAGL thua kém lứa Công Phượng 5 năm về trước?

Trước những màn trình diễn đáng quên của đội bóng trẻ nhà bầu Đức ở giải U19 QG và U19 Quốc tế 2018, đã có những câu hỏi được đặt ra về thực lực của thế hệ cầu thủ kế cận Công Phượng tại học viện HAGL JMG. Vậy đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn tới chuyện này?

Sau thời kỳ vàng với những gương mặt xuất chúng như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh,... bầu Đức cũng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ U19 HAGL tiếp theo được trình làng bởi học viện bóng đá HAGL JMG và lớp năng khiếu HAGL.

Từ cuối năm 2017 và đầu năm nay, U19 HAGL liên tục thi đấu ở các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng của NHM, đoàn quân vẫn dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đã thi đấu ngày càng thụt lùi, và không thể hiện được những phẩm chất đáng quý như lứa đàn anh Công Phượng từng làm được.

Tại giải U19 Quốc gia hồi đầu năm nay, đội bóng trẻ HAGL không vượt qua nổi vòng bảng sau những thất bại trước hai lò Viettel và SLNA. Và khi được trở lại phố núi Pleiku để đá giải U19 Quốc tế, một lần nữa họ lại trình diễn những màn thi đấu tệ hại khi lần lượt để thua U19 Seoul, U19 Việt Nam và chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Mito Hollyhock. Phải đến trận cuối cùng gặp U19 Chonburi, lứa cầu trẻ phố Núi mới có chiến thắng 4-3 nhưng thực tế, U19 HAGL liên tục bị dẫn tước và phải đến những phút bù giờ, mới có được bàn quyết định để thắng kịch tính.

Nhìn vào lối đá không mấy ấn tượng của thầy trò Graechen, chắc hẳn người hâm mộ cũng đã phải đặt ra câu hỏi vì sao năng lực của các cầu thủ khóa 3 của đội bóng phố núi lại tệ đến như vậy? Và đâu là nguyên nhân chính của việc này?

Nhân lực

Nếu như học viện HAGL từng gặp nhiều thuận lợi khi tuyển sinh khóa 1, 2 với tất cả 27 học viên thì bắt đầu tới khóa 3, công tác tuyển sinh của họ đã không còn được thuận lợi như trước.

Một mặt, các địa phương có các đội bóng V-League đều muốn giữ lại các tài năng trẻ để làm nguồn cầu thủ kế cận sau này thay vì để họ tới HAGL, mặt khác sự nổi lên của nhiều lò đào tạo như Hà Nội, PVF, Viettel,... cũng khiến công tác chọn lựa nhân tài của HAGL gặp không ít khó khăn.

Đội hình U19 HAGL bị xáo trộn liên tục trong quá trình huấn luyện

Khi mà ‘miếng bánh’ đã bị chia 5, xẻ 7, chuyện học viện HAGL JMG không có nguồn đầu vào chất lượng nhất ở các khóa 3, 4 cũng là điều dễ hiểu. Được biết, khóa 3 học viện HAGL JMG lúc đầu chỉ tuyển được 4 học viên vào tháng 8/2013. Sau đó họ mới bổ sung thêm 10 cầu thủ nữa ở hai đợt tuyển sinh tiếp theo.

Việc gặp khó khăn trong công tác tuyển mộ tài năng nhí trên cả nước chính là nguyên nhân khiến các học viên sau này của học viện HAGL JMG không có được sự đồng đều và ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cầu thủ ở khóa 3 này.

Quá trình giảng dạy

Có thể nói ở thế hệ đầu tiên của học viện HAGL Arsenal JMG, lứa Công Phượng được chăm bẵm một cách tốt nhất. Phần lớn thời gian trong 7 năm tại học viện của họ là đá bóng bằng chân trần, để có được cảm giác bóng tốt nhất, phát triển xương bàn chân hết cỡ rồi mới tập giày. Với khoảng thời gian ăn tập cùng nhau, lứa của Công Phượng thi đấu ăn ý, đẹp mắt gần như chuyện… đương nhiên.

HLV Graechen không trực tiếp đào tạo khóa 3 HAGL JMG trong những năm đầu

Trong khi đó ở khóa 3, họ tập với giày từ sớm. Ngoài ra đội hình khóa 3 HAGL JMG cũng bị xáo trộn rất nhiều khi họ thường xuyên đá chung với các cầu thủ từ lớp năng khiếu HAGL, nên sự kết dính trong lối chơi không được như lứa đàn anh. Tính đến nay, lứa U19 của HAGL mới có chưa đầy 5 năm ăn tập cùng nhau.

Không những thế, thời điểm họ gia nhập học viện nhà bầu Đức cũng là lúc HLV Graechen đang bận dẫn dắt lứa Công Phượng chinh chiến ở các giải U19 cũng như sau này là dẫn dắt HAGl thi đấu tại V-League. Chia sẻ với báo giới, chính thầy Giôm mới đây cũng đã lên tiếng thừa nhận chuyện này: “Tôi cũng công nhận một phần nguyên do họ chưa thật tốt là có một quãng thời gian, tôi bận dẫn dắt đội 1 HAGL chơi tại V.League”.

Việc không được ông thầy giàu kinh nghiệm đào tạo trẻ người Pháp huấn luyện trong hai năm đầu này khiến lứa cầu thủ khóa 3 này rõ ràng không thể bằng được các đàn anh đang đóng vai trò trụ cột ở đội bóng phố núi HAGL.

Tuổi tác

Lý do cuối cùng khiến U19 HAGL không tạo ra đột biến ở khóa này là chuyện tuổi tác. So với các đối thủ, không chỉ thua thiệt về thể hình, thể lực mà lứa cầu thủ U19 HAGL này còn là những người ít tuổi hơn. Lứa cầu thủ này của bầu Đức chủ yếu sinh năm 2000, 2001. Họ chỉ có 1 trường hợp đủ tuổi là cầu thủ Lê Minh Bình sinh năm 1999.

Lứa U19 HAGL này yếu thế vì thua kém các đối thủ từ 1 đến 2 tuổi

Còn nhớ ở giải U19 Quốc tế tại Nha Trang năm ngoái, HLV Graechen từng thừa nhận đội bóng của mình ‘đá chấp tuổi’ đối thủ. "Những cầu thủ của chúng tôi đa phần 16, 17 tuổi nên thua thiệt về mặt kinh nghiệm và thể hình, đối mặt với cầu thủ 19 tuổi chúng tôi không đặt nặng thành tích. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện khả năng phòng ngự cũng như tấn công, khi có được sự nhuần nhuyễn thì kết quả sẽ đến", thầy Giôm tâm sự.

Ở cấp độ trẻ, chuyện thua kém 1,2 tuổi có ảnh hưởng khá lớn tới sức mạnh thể lực và tốc độ của các đội bóng. Chính vì thế việc U19 HAGL đá không tốt ở các giải đấu lần này cũng là điều có thể hiểu được.

Mặc dù lứa cầu thủ này thi đấu không thành công nhưng HAGL cũng đang sắp sửa trình làng một lứa cầu thủ mới triển vọng hơn. Đây cũng là điều được HLV Guillaume Graechen chia sẻ: “Lứa nhóm IV không có những cầu thủ nổi trội như Công Phượng. Dù vậy họ lại có tư duy chơi bóng nhạy bén, thông minh. Mỗi vị trí đều có những cầu thủ đáng kỳ vọng. Tôi nghĩ đây sẽ là một lứa cầu thủ xuất sắc”.

Thanh Long (Bóng đá 24h)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/ly-do-nao-khien-doi-u19-hagl-thua-kem-lua-cong-phuong-5-nam-ve-truoc-168-183163.html