Lý do Ngân hàng Nhà nước không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP HCM

Ngày 28/3, tại TPHCM, Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố Quyết định 530/QĐ-NHNN (ngày 27/3/2018) của Thống đốc NHNN về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đối với ông Lý Hoàng Ánh.

Lý do được Vụ Tổ chức cán bộ đưa ra là: ông Ánh không được bổ nhiệm lại chức vụ này vì bị tín nhiệm thấp và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” theo Quyết định 325/QĐ-NHNN (ngày 28/2/2018) do các vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, quản lý tài sản trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

Cũng dịp này, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã trao các quyết định điều động và bổ nhiệm của Thống đốc NHNN đối với 2 cán bộ thuộc Văn phòng NHNN và Vụ Dự báo Thống kê.

Ảnh: Chính phủ

Theo đó, ông Bùi Hữu Toàn, Phó Chánh Văn phòng NHNN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM và được giao giữ Quyền Hiệu trưởng của trường Đại học này từ ngày 28/3/2018 đến khi có quyết định mới.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê, NHNN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Thời gian bắt đầu nhận chức vụ mới tính từ ngày 28/3/2018 đến khi có quyết định mới.

Phó Thống đốc NHNN yêu cầu Ban Giám hiệu mới của ĐH Ngân hàng TPHCM nhanh chóng ổn định tổ chức và đề nghị tất cả các cán bộ trong Ban Giám hiệu mới, các thầy cô, cán bộ công nhân viên đang công tác tại đây có trách nhiệm đoàn kết, phối hợp và thống nhất cao trong nội bộ./.

Thái Tùng (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/ly-do-ngan-hang-nha-nuoc-khong-bo-nhiem-lai-chuc-vu-hieu-truong-dh-ngan-hang-tp-hcm-285401.html