Lý do người Anh vội vã tìm cách rời Cyprus sau vụ tấn công tên lửa Syria

Nhiều người Anh đang nhanh chóng tìm cách rời khỏi Cyprus sau khi Mỹ, Anh, Pháp tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào Syria hôm 14/4 vừa qua.

Cyprus nằm cách Syria khoảng vài trăm kilomet về phía Tây. Đây chính là nơi mà Mỹ, Anh và Pháp tiến hành khởi động cuộc tấn công hôm 14/4 bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở mà phương Tây cho là nơi phát triển vũ khí hóa học của chính quyền Damascus.

Cyprus là quốc đảo nằm ở Địa Trung Hải, cách vài trăm kilomet về phía Tây Syria.

Theo đó, 4 chiếc máy bay Tordado của không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã phóng tên lửa Storm Shadow từ Cyprus nhằm vào một căn cứ tên lửa cũ tại Syria ở gần tỉnh Homs. Với tốc độ “thần sầu”, máy bay ném bom Tornado của Anh chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ để xuất phát, phá hủy mục tiêu và quay trở lại căn cứ.

Truyền thông Anh cho biết nhiều công dân Anh do lo sợ Syria và đồng minh Nga, Iran sẽ tiến hành trả đũa nên đang tìm cách rời khỏi quốc đảo này. Nhiều người Anh có kế hoạch tới Cyprus cũng đã hủy chuyến bay và tìm các địa điểm du lịch khác để thay thế.

“Chúng tôi tự tin rằng Nga sẽ không tấn công nhưng phải có kế hoạch dự phòng để đưa người dân ra khỏi đó”, một nguồn tin quốc phòng Anh nói với tờ The Daily Express cho biết. Hiện có khoảng 25.000 người Anh đang sống ở Cyprus.

Được biết, Anh không thông báo trước cho Chính phủ Cyprus về vụ tấn công.

“Những gì chính quyền Anh quyết định thực hiện ở vùng lãnh thổ thuộc căn cứ quân sự không nằm trong quyền kiểm soát của Cộng hòa Cyprus”, người phát ngôn Chính phủ Cyprus cho hay.

Trong khi đó, tờ The Guardian cho biết, phía Anh có kế hoạch trên nhiều khả năng bởi vì mật độ hiện diện tương đối đáng kể của Nga ở Cyprus. Hiện có khoảng 40.000 người Anh đang sống ở quốc đảo này, và hòn đảo này cũng có quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Moscow.

Hàng trăm người dân địa phương Cyprus đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối cuộc không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào Damascus.

“Chúng tôi không muốn Cyprus dính dáng tới bất kỳ hoạt động quân sự nào và cả những hoạt động liên quan tới sử dụng căn cứ Anh làm điểm khởi động cho cuộc tấn công nhằm vào Syria”, Stefanos Stefanou, phát ngôn viên của đảng đối lập Akel của Cyprus cho hay.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguoi-anh-voi-va-roi-cyprus-sau-vu-tan-cong-ten-lua-syria-a366838.html