Lý do người hâm mộ không thể xem trực tiếp trận Việt Nam - Thái Lan ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sau khi CLB TP.HCM thông báo hủy kế hoạch tổ chức trình chiếu trực tiếp trận đấu Việt Nam – Thái Lan sắp tới, đơn vị nắm giữ bản quyền trong nước là Next Media đã lên tiếng.

Tối 4/9, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc công ty Giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media.

Đại diện Next Media khẳng định: “Chủ trương của chúng tôi rất rõ ràng. Nếu việc trình chiếu bóng đá chỉ để phục vụ người dân và không có nhãn hàng khai thác thương mại, thì chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ để tạo điều kiện để mọi người đều được theo dõi và ủng hộ đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Còn nếu việc phát sóng công cộng nhưng có nhãn hàng tài trợ, có hoạt động khai thác thương mại, thì đơn vị tổ chức phải có trách nhiệm trả tiền bản quyền cho chúng tôi”.

Hoạt động xem bóng đá trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ phải hủy bỏ vì vấn đề bản quyền.

Hoạt động xem bóng đá trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ phải hủy bỏ vì vấn đề bản quyền.

“Về việc CLB TP.HCM tổ chức trình chiếu xem bóng đá trực tiếp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM, chúng tôi biết hoạt động này có thể được tài trợ bởi một số nhãn hàng nên phải yêu cầu chi phí bản quyền. Chứ các quận huyện, xã phường tổ chức trình chiếu công cộng miễn phí đã xin phép và chúng tôi rất vui lòng chấp nhận”, ông Kiên nói.

Người đứng đầu Next Media cũng chia sẻ: “Việc đàm phán bế tắc vì CLB TP.HCM không có thiện chí chi trả đầy đủ tiền bản quyền. Chúng tôi ước đoán, số tiền họ có thể thu được từ các nhãn hàng lên đến hàng tỷ đồng. Trong khi tiền bản quyền chúng tôi yêu cầu chỉ vài trăm triệu đồng, nhưng phía CLB TP.HCM vẫn không đồng ý. Nếu không thể đạt được tiếng nói chung thì Next Media đành phải tuyên bố không cho phép trình chiếu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ”.

“Chúng tôi cũng không muốn làm người hâm mô hụt hẫng, nhưng chi phí bản quyền là điều phải tôn trọng. Chúng tôi cũng chỉ là đơn vị trung gian để trả chi phí bản quyền cho đơn vị gốc chứ không hề tư lợi”, ông Kiên bày tỏ.

Phía Next Media cũng nói rõ rằng quá trình đàm phán với CLB TP.HCM được diễn ra cẩn thận. “Quan trọng là chúng tôi "chơi" rất đẹp. Chúng tôi đã gửi văn bản từ nhiều ngày trước, nhưng CLB TP.HCM đợi sát giờ mới thông báo hủy trình chiếu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chứ chúng tôi không bao giờ chơi xấu bằng cách đợi đến giờ cuối mới ép giá đối tác”, ông Kiên cho hay.

Thời gian gần đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi hàng ngàn người hâm mộ tụ họp để cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ông Kiên cũng nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không tôn trọng bản quyền bằng các kênh hợp pháp, có trả chi phí đầy đủ thì rất có thể đơn vị nắm giữ bản quyền gốc sẽ cắt luôn, cả nước sẽ không được xem bóng đá. Phải làm chặt chẽ vấn đề bản quyền, nếu không, việc đàm phán mua bản quyền các giải đấu bóng đá sau này sẽ rất khó khăn đối với các đơn vị của Việt Nam”.

Trước đó, chỉ một ngày sau khi thông báo lắp đặt 5 màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để người hâm mộ theo dõi trận Thái Lan - Việt Nam lúc 19h ngày 5/9, CLB TP.HCM đã hủy bỏ kế hoạch.

Lý do đưa ra là vì “bên đơn vị sở hữu bản quyền vòng loại World Cup 2022 (Next Media) trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam yêu cầu đóng phí bản quyền để trình chiếu các màn hình led quá cao”.

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-nguoi-ham-mo-khong-the-xem-truc-tiep-tran-viet-nam-thai-lan-o-pho-di-bo-nguyen-hue-a447987.html