Lý do nữ kế toán bị giám đốc người nước ngoài sát hại dã man

Sau một hồi nói chuyện tại phòng làm việc, giám đốc người nước ngoài đã lấy dao từ trong túi xách rồi đâm nữ kế toán.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và công an một số tỉnh thành truy tìm nghi can Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) là giám đốc công ty V.N. trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Yang Zhong Wu được xác định là hung thủ gây ra cái chết của chị Lý T.M. (SN 1993, quê trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên). Chị M., là kế toán của công ty V.N., và bị chính ông chủ của mình sát hại vào ngày 29/3.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, đồng thời ra thông báo truy tìm nghi can.

Tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, việc khám nghiệm thi thể cũng đã tiến hành xong. Sáng ngày 30/3, đã bàn giao thi thể chị M., cho gia đình đưa về tỉnh Đồng Nai lo hậu sự.

Anh L.Đ.L. (chồng nạn nhân) cho biết, khi nhận được tin vợ mình bị giết, cả gia đình rụng rời. Anh L. không nghĩ giám đốc lại ác độc xuống tay với phụ nữ như vậy. Theo anh L., có thể nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh bị sát hại là do mẫu thuẫn trước đó.

Hung thủ ra tay sát hại nạn nhân - Ảnh Clip

Hung thủ ra tay sát hại nạn nhân - Ảnh Clip

Cách đây 1 tuần, giám đốc nói công ty mất hàng và cho rằng vợ anh và một số người trong công ty thông đồng lấy đồ ra ngoài. Chị M. có kể lại cho anh L. nhưng vì vợ không làm điều đó nên cả hai cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau đó, Yang Zhong Wu thuê 1 người phụ nữ khác đến công ty để kiểm tra sổ sách. Từ đó, giám đốc người Trung Quốc tiếp tục gây gổ với chị M.. Theo anh L., sau vụ việc, anh đã yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà. Nhưng vì muốn làm rõ việc mất hàng và bảo vệ sự trong sạch nên chị M., vẫn đi làm.

Theo anh L., vợ anh làm kế toán cho công ty khoảng 2 năm. "Từ khi xảy ra mâu thuẫn, vợ đều kể cho tôi nghe, nhưng vợ chưa muốn nghỉ việc vì mong làm rõ mọi việc. Vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng 8 tuần tuổi, giờ lão sát hại cả hai. Mong công an sớm bắt được hung thủ để trừng trị”, anh L. chia sẻ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian gần đây, công ty V.N. xảy ra nhiều vấn đề. Những ngày qua, nơi làm việc chỉ có giám đốc, kế toán, tạp vụ và bảo vệ.

Trong ngày 29/3, camera an ninh đã ghi lại được cảnh nạn nhân ở trong phòng làm việc và trao đổi với nghi can Yang Zhong Wu. Chị M., ngồi trên bàn làm việc và nói chuyện với Wu.

Đối tượng Wu đang bị công an phát thông cáo truy tìm.

Trong quá trình trên, chị M., có đưa giấy tờ qua lại, nhưng Wu gạt đi, Wu nổi giận, ghì chặt cổ chị M. và bắt chị chị M., quỳ xuống dưới đất, dơ tay như đang ra dấu hiệu thề thốt. Nghi can sau đó lợi dụng lúc chị M., không để ý đã lấy hung khí từ trong túi xách rồi đâm liên tiếp vào ngực, bụng nạn nhân.

Chị M. bị tấn công thì đã vùng bỏ chạy, tuy nhiên do cửa khóa nên chị này không thể thoát ra bên ngoài. Nghi can Wu đã tiếp tục đuổi theo rồi đánh nạn nhân, kéo chị M., vào trong nhà vệ sinh rồi ra tay sát hại.

Cả quá trình gây án của đối tượng đều được camera an ninh ghi lại, hung thủ sau đó đã lên ô tô bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00 rời khỏi hiện trường.

Công an yêu cầu người dân phát hiện chiếc xe trên cần trình báo cơ quan chức năng, hoặc công an địa phương gần nhất.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một hay liên hệ số điện thoại 0989951795 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Phùng Sỹ Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-nu-ke-toan-bi-giam-doc-nguoi-nuoc-ngoai-sat-hai-da-man-a600590.html