Lý do phim Phạm Băng Băng tham gia bị hủy chiếu trước ngày ra mắt ở Trung Quốc

Ngày 17/10, bộ phim Air Strike của đạo diễn Tiêu Phong, có sự góp mặt của Phạm Băng Băng và hai tài tử đình đám Hollywood là Adrien Brody và Bruce Willis vừa bị hủy lịch công chiếu.

Theo Hollywood Reporter, Air Strike (còn gọi là Unbreakable Spirit) bị hủy lịch ra mắt vào ngày 26/10. Tác phẩm kể về chuyện quân Nhật đánh bom Trùng Khánh (Trung Quốc) trong Thế chiến thứ hai. Dự án được lên ý tưởng từ 8 năm trước, có kinh phí 65 triệu USD và khởi quay từ năm 2015. Phim dự kiến khởi chiếu vào 17/8 nhưng vì vấn đề chính trị nhạy cảm giữa Trung - Hàn, nhà sản xuất sau đó đã quyết định dời lịch chiếu sang ngày 26/10 rồi cuối cùng bị hủy ra mắt.

Đây là một tổn thất không hề nhỏ cho đoàn làm phim khi Air Strike tiêu tốn khoản kinh phí lên đến 65 triệu USD (khoảng 1.500 tỉ đồng). Bên cạnh Phạm Băng Băng và sao Hollywood, tác phẩm quy tụ những tên tuổi nổi danh tại châu Á như: Song Seung Hun, Tạ Đình Phong, Trần Vĩ Đình, Lưu Diệp, Trương Quân Ninh...

Dàn sao của phim.

Bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, Air Strike (Đại oanh tạc) là câu chuyện xoay quanh các vụ đánh bom của Nhật Bản vào thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Đây là bộ phim đánh dấu 70 năm chiến thắng của quân Đồng minh trong chiến tranh Thế giới thứ hai

Đạo diễn Tiêu Phong chia sẻ trên Weibo: “Tôi thành thật xin lỗi ê-kíp, đội ngũ phát hành và toàn bộ khán giả có kỳ vọng lớn vào phim”.

Tác phẩm bị liên đới trong các hoạt động trốn thuế của Phạm Băng Băng. Theo điều tra của cơ quan thuế, minh tinh dùng thủ thuật hợp đồng âm - dương trong dự án này. Giới chức Trung Quốc công bố hồi đầu tháng 10, diễn viên nhận cát-xê 30 triệu nhân dân tệ (4,3 triệu USD) khi đóng Air Strike nhưng chỉ khai báo nhận cát-xê 10 triệu tệ (khoảng 1,46 triệu USD).

Phạm Băng Băng bị truy thu thuế.

Phạm Băng Băng bị truy thu thuế, phạt nộp chậm thuế, trốn thuế khoản tiền 883 triệu nhân dân tệ (khoảng 128 triệu USD). Qua bức thư xin lỗi đăng trên trang cá nhân, người đẹp 37 tuổi cho biết sẽ khắc phục khó khăn để nộp phạt đúng thời hạn đồng thời hứa hẹn báo đáp khán giả bằng những tác phẩm chất lượng. Bạn trai Phạm Băng Băng, Lý Thần bày tỏ không thay lòng đổi dạ, vẫn đồng cam cộng khổ sau scandal của nữ diễn viên.

Dù đã chấp nhận mức nộp phạt số tiền lên đến 3.000 tỉ đồng nhưng dường như mọi sóng gió với bạn gái Lý Thần vẫn chưa dừng lại ở đó. Vụ gian lận tài chính của nữ diễn viên 37 tuổi không chỉ ảnh hưởng đến những dự án phim ảnh cá nhân mà còn khiến hình ảnh của Phạm Gia càng trở nên mất điểm trong lòng công chúng, bị nhiều nhãn hàng danh tiếng quay lưng. Đây được xem là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong sự nghiệp của người đẹp Thanh Đảo.

Trước đó tối 16/10, sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, Phạm Băng Băng đã đăng tải hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân như một “tín hiệu” ám chỉ việc sắp quay lại làng giải trí. “Cuộc sống không có đường lui, tuy rằng có lúc không tránh khỏi việc phải đi đường vòng nhưng tất cả đều là vì mục đích tiến lên phía trước”, minh tinh 37 tuổi bày tỏ trên Weibo. Hiện phía công ty của ngôi sao này vẫn chưa xác nhận về kế hoạch sắp tới của nữ diễn viên.

Phim của Trương Nghệ Mưu do vi phạm những nguyên tắc chính trị.

Trong quá khứ, các nhà chức trách Trung Quốc từng ra lệnh cấm với đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi bộ phim của ông vi phạm những nguyên tắc chính trị. Trung Quốc thường không công khai lệnh cấm với các nghệ sĩ trừ khi nghệ sĩ phải ra hầu tòa.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-phim-pham-bang-bang-tham-gia-bi-huy-chieu-truoc-ngay-ra-mat-o-trung-quoc-a407775.html