Lý do Quang Hải từ chối sang La Liga tập luyện

Chấn thương không phải là nguyên nhân chính khiến Quang Hải bỏ qua cơ hội sang Tây Ban Nha tập luyện.

Đội trưởng của U23 Việt Nam từng nhận được lời mời từ CLB Deportivo Alaves đầu năm 2019. Tuy nhiên, sau Asian Cup hồi tháng 1, Quang Hải đã từ chối lời đề nghị này.

Lý do được phía đại diện La Liga ở Việt Nam tiết lộ chiều 18/12 tại TP.HCM là gồm nhiều yếu tố. Một trong số đó là vì chấn thương cầu thủ mang áo số 19 gặp sau trận thắng Jordan ở Asian Cup.

Ông Dương Nhật Nguyên là đại diện La Liga ở Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Dương Nhật Nguyên là đại diện La Liga ở Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

"Chấn thương không phải là nguyên nhân chính khiến vụ việc này không thành công. Lý do là cả hai bên không đạt được thỏa thuận để đi đến phương án thống nhất cuối cùng", ông Dương Nhật Nguyên nói.

Ông Nguyên tiết lộ thêm tại buổi thông báo bản quyền La Liga: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của CLB Hà Nội và phía người thân của Quang Hải. Họ có kế hoạch tốt hơn cho cậu ấy".

Không thể sang tập luyện cùng CLB Alaves đầu năm nay, nhưng cơ hội vẫn mở ra cho tiền vệ sinh năm 1997 khi mùa giải La Liga khởi tranh vào giữa tháng 8/2019. Dẫu vậy, thương vụ này không tiến triển.

La Liga muốn quảng bá hình ảnh giải đấu ở Việt Nam, vì vậy họ không bỏ phương án mời một số tuyển thủ của ông Park Hang-seo sang Tây Ban Nha tập huấn. Kế hoạch chưa lần nào thành công.

Vừa qua, đội Alaves tiếp tục gửi lời mời cho tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL. Đội bóng của bầu Đức vẫn chưa có phúc đáp cho lời đề nghị này.

Quang Hải có năm 2019 thi đấu mọi mặt trận cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Văn Toàn và Tuấn Anh sẽ có 2 tuần tập luyện tại đại bản doanh của đội đang đứng thứ 14 ở La Liga. Alaves vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía HAGL.

Về phía Quang Hải, học trò cưng của ông Park đang bình phục chấn thương cơ đùi trái để trở lại trước thêm U23 châu Á 2020. Đó cũng là mục tiêu đầu tiên của Hải "con" ở giải đấu tại Thái Lan.

Còn việc có mời Quang Hải sang tập luyện cùng CLB Alaves hay không, phía La Liga vẫn để ngỏ khả năng này. Hiện tại, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội là ngôi sao bóng đá số một của bóng đá Việt Nam.

Quang Hải thi đấu nhiều mặt trận trong năm 2019. Lịch thi đấu ở cấp CLB, U22 Việt Nam và U23 Việt Nam dày đặc, ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của anh. Vì vậy, việc ra nước ngoài tập huấn một mình là điều phải được cân nhắc.

Quang Hải rời sân sau pha va chạm với cầu thủ Singapore Phút 18 trong trận gặp U22 Singapore tối 3/12, Nguyễn Quang Hải bị đau sau pha va chạm với Irfan Fandi và phải rời sân để nhường chỗ cho Đỗ Hùng Dũng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ly-do-quang-hai-tu-choi-sang-la-liga-tap-luyen-post1026873.html