Lý do sản phụ đột ngột hôn mê sau khi đẻ mổ

Được chỉ định đẻ mổ khi sinh con lần thứ 3, sản phụ bất ngờ rơi vào hôn mê sau phẫu thuật do ngộ độc thuốc tê.

Ngày 15/9, TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương (TP.HCM) cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa kịp thời hỗ trợ một cơ sở y tế tuyến dưới cứu sống một sản phụ hôn mê sâu trong lúc sinh mổ, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 10/9, sản phụ T.T.T.T. (35 tuổi) được đưa đến BV Bình Chánh trong tình trạng tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn. Chẩn đoán nhập viện sinh con lần 3, thai 39 tuần 5 ngày, ngôi đầu.

Tiến hành xét nghiệm các bác sĩ phát hiện chuyển dạ ngừng tiến triển, vỡ ối, tiến tới chỉ định mổ vào tối 13/9.

Quá trình phẫu thuật lấy thai diễn ra thuận lợi, sản phụ sinh thành công bé trai khỏe mạnh nặng 3,2 kg. Tuy nhiên, trong lúc các bác sĩ khâu cơ tử cung thì sản phụ đột ngột hôn mê.

Theo Thanh Niên, ngay khi xác định bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê, bệnh viện huyện Bình Chánh đã báo động đỏ đến Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Chỉ trong khoảng 15 phút, xe cứu thương đã đưa ê kíp bác sĩ cấp cứu, hộ sinh của Bệnh viện Hùng Vương có mặt tại phòng mổ của BV Bình Chánh cùng với các bác sĩ của Bệnh viện huyện Bình Chánh hồi sức tích cực cho sản phụ.

Sau hơn 1 giờ hồi sức, sản phụ tỉnh trở lại, tự thở được và sau đó được rút nội khí quản. Đến rạng sáng ngày 14/9 sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch và huyết áp ổn định. Ê kíp cấp cứu của Bệnh viện phụ sản Hùng Vương bàn giao sản phụ lại cho các bác sĩ của Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhận xét: "Bệnh viện phụ sản Hùng Vương đã hỗ trợ chuyên môn kịp thời, chẩn đoán chính xác nguyên nhân đột ngột hôn mê của sản phụ là ngộ độc thuốc tê và can thiệp đúng phác đồ ngộ độc thuốc tê (truyền Lipid và thuốc hạ huyết áp). Sự phối hợp nhịp nhàng và khẩn trương của các bác sĩ, hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên của cả 2 bệnh viện theo quy trình “báo động đỏ liên viện” đã kịp thời cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc tê khi sinh mổ bắt con. Các bác sĩ 2 bệnh viện đã trải qua 5 giờ cân não để cứu sống bệnh nhân”.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-san-phu-dot-ngot-hon-me-sau-khi-de-mo-a449036.html