Lý do tạm dừng hoạt động đón khách tham quan di tích Làng cổ Đường Lâm

Ngày 5-2, BQL di tích Làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội có thông báo tạm dừng hoạt động đón khách tham quan trong thời gian diễn ra chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ngay sau quyết định trên một ngày, Bộ VHTT&DL chính thức đề nghị các di tích, danh thắng hoạt động bình thường. Hiện di tích Đường Lâm đã hoạt động trở lại.

Ngày 5-2, BQL di tích Làng cổ Đường Lâm đã có thông báo tạm dừng hoạt động đón khách tham quan trong thời gian diễn ra dịch viêm đường hô hấp cấp. Các địa điểm tạm dừng đón khách bao gồm: Làng cổ ở Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu Đường Lâm Sơn Tây. Thời gian tạm dừng từ 15g ngày 5-2-2020. Theo giải thích của BQL di tích, việc tạm dừng đón khách tham quan tại một số di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn nhằm hạn chế việc tập trung đông người, phòng tránh việc lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng giữa bối cảnh dịch virus corona diễn biến ngày càng phức tạp.

Ngay sau thông báo trên một ngày của BQL di tích Làng cổ Đường Lâm, Bộ VHTT&DL đã có công điện đề nghị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường, phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra việc dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc, giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra và dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương công bố dịch. Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Bắt đầu từ 10g, ngày 7-2, di tích Làng cổ Đường Lâm chính thức hoạt động trở lại. Ảnh Tư Liệu

Bắt đầu từ 10g, ngày 7-2, di tích Làng cổ Đường Lâm chính thức hoạt động trở lại. Ảnh Tư Liệu

Trước công điện của Bộ VH-TT&DL, ngày 7-2, BQL di tích Làng cổ Đường Lâm chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại. Tuy nhiên, lý do của việc tạm dừng mở cửa thay vì tránh tụ tập đông người nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh như trước đây thì BQL di tích chỉ thông báo ngắn gọn, việc dừng đón khách tham quan để phun khử trùng tại các di tích cũng như chuẩn bị các điều kiện nhằm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp. BQL di tích Làng cổ Đường Lâm tiếp tục mở cửa đón khách tham quan trở lại tại các điểm di tích: Làng cổ ở Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu Đường Lâm Sơn Tây từ 10g ngày 7-2. Để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, BQL di tích Làng cổ Đường Lâm cũng khuyến cáo du khách khi đi tham quan cần đeo khẩu trang và số lượng khách vào tham quan di tích được chia theo từng đoàn nhỏ, lẻ (tránh tập trung đông người), tuân thủ hướng dẫn của nhân viên quản lý di tích.

Di tích Làng cổ ở Đường Lâm hiện đang bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú với trên 60 di tích như đình làng, chùa, miếu, am, văn chỉ, nhà thờ, gần 300 ngôi nhà cổ có niên đại từ 100 - 400 năm tuổi. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nơi đây vẫn giữ được những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của một làng quê nông thôn với cây đa, bến nước, sân đình…

Điểm nổi bật của Đường Lâm là những ngôi nhà cổ. Trong làng hiện có tới 956 ngôi nhà cổ, tập trung nhiều nhất ở các thôn Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh. Nhiều ngôi nhà được xác định xây dựng từ các năm 1649, 1703, 1850... Những ngôi nhà cổ nằm ẩn mình và phủ màu rêu phong trên bề mặt những viên ngói mũi ri, tạo nên hình thù võng lưng, gắn liền với nhà sàn, vườn, bếp, nhà ngang, giếng nước…Những ngôi nhà có cổng, tường rào quanh nhà xây bằng đá ong theo lối xưa bằng đất đá, bã trầu, bùn để tạo chất kết dính. Nhà cổ chủ yếu dựng bằng gỗ mít và gỗ lim với những nét chạm trổ tinh xảo. Nhà thường có 5 gian, hai chái. Gian giữa để thờ, trang trí cửa võng, có bàn ghế, sập gụ, các nét chạm trổ vẫn được giữ nguyên với các tích phong cảnh thể hiện nền nếp của các cụ ngày xưa.

Trung bình mỗi năm Đường Lâm đón khoảng 130.000 – 150.000 lượt du khách đến tham quan tìm hiểu, trong đó có nhiều đoàn du khách quốc tế.

Ngoài việc phun thuốc khử khuẩn khu vực Làng cổ Đường Lâm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV thị xã Sơn Tây đã tiến hành xây dựng phương án phun khử khuẩn tại khu vực Đền Và, rà soát thông tin người nước ngoài đến địa bàn thị xã… BVĐK Sơn Tây thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch từ ngày 30-1, đồng thời thành lập 4 đội cấp cứu cơ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống; có phòng khám riêng và biện pháp cách ly đối với những trường hợp bệnh nhân bị sốt…

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ly-do-tam-dung-hoat-dong-don-khach-tham-quan-di-tich-lang-co-duong-lam-179048.html