Lý do Thái Lan phải đánh bại Việt Nam; Berrettini so tài Nadal

Truyền thông Thái Lan chỉ ra các lý do đội nhà phải vượt qua tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay; Berrettini đối đầu Nadal tại bán kết Mỹ mở rộng; Tuyển thủ Nhật Bản thất nghiệp, vì sao?

Những lý do buộc Thái Lan phải đánh bại Việt Nam

Siamsport chỉ ra những nguyên nhân “Voi chiến” buộc phải đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân bảng G vòng loại World Cup 2022 lúc 19 giờ tối nay (5-9).

Người Thái muốn nhanh chóng quên đi thất bại trước Việt Nam tại King's Cup. Ảnh: CTV

Người Thái muốn nhanh chóng quên đi thất bại trước Việt Nam tại King's Cup. Ảnh: CTV

Nếu UAE được xem là ứng viên đầu bảng nặng ký nhất, suất nhì bảng được xem là cuộc cạnh tranh quyết liệt của Việt Nam và Thái Lan. Nếu trở thành bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng loại thứ ba, đội bóng đó nghiễm nhiên đoạt suất tham dự VCK Asian Cup 2023.

Đấy chính là lý do buộc Thái Lan phải “sống mái” với thầy trò Park Hang-seo, được truyền thông Thái Lan chỉ ra dựa vào các nguyên nhân: Sự trở lại của tiền vệ Chanathip Songkrasin giúp tuyến giữa của Thái Lan linh hoạt hơn. Chân sút thuộc biên chế CLB Consadole Sapporo sở hữu tốc độ, kỹ thuật và chính là nhân tố có thể gây đột biến nơi hàng công của “Voi chiến”.

So với cuộc chiến tại King’s Cup 2019, lần tái ngộ này có ý nghĩa quan trọng hơn để mở ra con đường đưa Thái Lan đến với World Cup 2022. Thế nên quyết tâm của các tuyển thủ Thái cũng mạnh mẽ hơn so với giải giao hữu. Cùng với đó là sự tiếp sức của hơn 20.000 CĐV Thái trên sân Thammasat, góp phần giúp “Voi chiến” có thêm động lực đòi nợ tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Nhật Bản Nishino được kỳ vọng sẽ vực dậy tinh thần chiến đấu của "Voi chiến" Ảnh: SIAMSport

Thành tích đối đầu trong quá khứ suốt gần 1/4 thế kỷ giữa hai đội tuyển, người Thái tự hào sau 15 lần đánh bại Việt Nam, bốn trận hòa và chỉ để thua ba trận. Bàn thua Việt Nam tại King’s Cup cũng được truyền thông Thái Lan khẳng định chỉ là sai lầm cá nhân của thủ thành Kawin.

Điều quan trọng nhất khiến “Voi chiến” tự tin bởi lần này họ được dẫn dắt bởi HLV giàu tiếng tăm Akira Nishino. Thành tích khiến HLV người Nhật Bản được Thái Lan trọng thị là chiến tích hạ Colombia và khiến tuyển Bỉ chật vật tại World Cup 2018.

Tay vợt người Italia Berrettini...

Tứ kết Mỹ mở rộng kịch tính như phim kinh dị

Tay vợt người Italia Matteo Berrettini tiến một bước dài khi đánh bại Gael Monfils 3-6; 6-3; 6-2; 3-6, 7-6 (5), lần đầu tiên vào bán kết Mỹ mở rộng 2019 đối đầu ứng viên vô địch Rafael Nadal.

Để loại bỏ hạt giống số 13 Monfils, Berrettini đã chiến đấu bằng tất cả những gì tinh túy nhất, dù đối thủ người Pháp bốn lần xuất sắc cứu thua điểm thắng trận đầy áp lực tại set quyết định nhưng phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Berrettini.

Sau chiến thắng đôi công nghẹt thở, Berrettini chia sẻ: “Ngay bây giờ tôi không thể nhớ nổi bất kỳ điểm nào ngoài điểm thắng trận. Với tôi, đây là cuộc đối đầu hay nhất tôi từng trải qua. Tôi thi đấu nhưng tôi cũng đang xem chừng đối thủ”.

...đọ sức với Nadal tại bán kết Mỹ mở rộng. Ảnh: REUTERS

Berrettini sử dụng những cú giao bóng bùng nổ sau đó là những cú đánh thuận tay để áp đảo Monfils. Ở set đấu quyết định, Berrettini hai lần bẻ bàn đối thủ vượt lên dẫn 4-2. Bên kia lưới, Monfils cũng trút hết năng lượng khi anh chạy khắp sân cứu bóng và cứu thua 3 điểm thua trận trước khi gác vợt ở loạt đấu tiebreak.

Với chiến thắng kịch tính này, Berrettini trở thành tay vợt Italia thứ tư lọt vào bán kết Grand Slam trong Kỷ nguyên mở.

Tại vòng đấu tiếp theo, tay vợt từng bị loại ở vòng đầu tiên năm ngoái Berrettini sẽ chạm trán Nadal, người vừa đánh bại Diego Schwartzman 6-4; 7-5; 6-2.

Cựu cầu thủ Leicester Shinji Okazaki. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuyển thủ Nhật thất nghiệp chỉ sau một tháng gia nhập CLB mới

Hơn một tháng cập bến Malaga của Tây Ban Nha, tuyển thủ Nhật Bản Shinji Okazaki đã trở thành cầu thủ tự do vì CLB mới không đủ tiền trả lương cho anh.

Kết thúc mùa giải 2018-2019, Okazaki chia tay Leicester chuyển nhượng tự do đến đầu quân cho Malaga hôm 30-7, thi đấu giải hạng nhì Tây Ban Nha Segunda Division. Nhưng chỉ sau một tháng thử việc, Okazaki đành phải nói lời chia tay bởi Malaga không đủ điều kiện tài chính đáp ứng mức lương của anh.

Tiền đạo đội tuyển Nhật Bản mất việc vì CLB Malaga không đủ tài chính trả lương cho anh. Ảnh: REUTERS

Phát biểu với CĐV Malaga trên mạng xã hội, Okazaki chia sẻ: “Tôi rất cảm kích tình cảm của các bạn dành cho tôi trong suốt thời gian tôi ở CLB. Tôi cầu chúc Malaga và ban huấn luyện luôn gặp nhiều may mắn. Nếu tương lai được khoác áo Malaga, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này”.

Trước tiền đạo Nhật Bản Okazaki, cựu trung vệ Liverpool Martin Skrtel cũng rời CLB Atalanta chỉ sau 24 ngày đầu quân nhưng đã tìm được bến đỗ mới là Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi thị trường chuyển nhượng châu Âu chính thức đóng cửa.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ly-do-thai-lan-phai-danh-bai-viet-nam-berrettini-so-tai-nadal-856407.html