Lý do thủ môn Thái Lan từng lỡ cơ hội chơi cho MU

Thủ thành Kawin Thamsatchanan từng được MU liên hệ thử việc năm 2010. Tuy nhiên, anh đã không thể chứng tỏ được bản thân và lỡ cơ hội được khoác áo Quỷ đỏ.

Theo Live Sport Asia, Kawin đã bị gãy cổ tay ngay trước khi tới MU. Thủ môn này được đội chủ sân Old Trafford mời thử việc và hứa hẹn ký hợp đồng chính thức nếu thể hiện tốt. Năm 2010, Kawin mới 20 tuổi nhưng đã có 3 năm kinh nghiệm bắt chính cho Muangthong United với hơn 90 trận.

Màn trình diễn của Kawin ở Thai League khi ấy giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Bryan Robson. HLV trưởng tuyển Thái Lan lúc đó triệu tập thủ môn của Muangthong và lập tức nhận ra tài năng của Kawin. Là cựu cầu thủ của MU, Robson lập tức tiến cử học trò Kawin cho đội bóng cũ, theo Daily Mail.

Kawin là thủ môn có tên tuổi tại Thái Lan với nhiều năm bắt cho tuyển quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.

Cuộc chuyển nhượng nói trên không thành công và Kawin lỡ cơ hội đầu quân cho MU. Anh sau đó tiếp tục gắn bó với Muangthong đến năm 2018, trước khi có chuyến xuất ngoại đầu tiên tới CLB Leuven của Bỉ. Sau hơn 2 mùa giải tại đây, Kawin mới ra sân 19 trận và phải đóng vai trò dự bị.

Thủ môn Kawin không phải cái tên xa lạ với CĐV Việt Nam và Đông Nam Á khi anh đã có nhiều năm trấn giữ khung thành của đội tuyển Thái Lan. Điểm mạnh của anh nằm ở thể hình (1,82 m) cùng phản xạ tốt và khả năng làm chủ vòng cấm địa.

Tuy nhiên, trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở King's Cup 2019, Kawin đã mắc sai lầm sơ đẳng, tạo điều kiện cho tiền đạo Anh Đức ghi bàn ấn định tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Thất bại nói trên là một phần nguyên nhân khiến HLV trưởng tuyển Thái Lan khi ấy là ông Sirisak phải từ chức.

3 lần Việt Nam đánh bại Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia Trận thắng tại giải giao hữu King's Cup 2019 là lần gần nhất bóng đá Việt Nam hạ gục Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ly-do-thu-mon-thai-lan-tung-lo-co-hoi-choi-cho-mu-post1042330.html