Lý do Tô Hữu Bằng từ chối gặp mặt Ngô Kỳ Long

Lưu Thi Thi cho biết Tô Hữu Bằng đã từ chối đi ăn cùng Ngô Kỳ Long vì sợ bị chồng cô ép xem mắt và trả tiền cho buổi tụ tập.

 Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng. Ảnh: Sina.

Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng. Ảnh: Sina.

Ngày 11/11, 163 đưa tin Lưu Thi Thi chia sẻ về mối quan hệ của chồng Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng. Cả hai từng là thành viên trong nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội, cùng Trần Chí Bằng.

Theo Lưu Thi Thi, cô và Ngô Kỳ Long thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ màn biểu diễn của Tô Hữu Bằng trong chương trình Anh trai vượt mọi chông gai. Cả hai vui mừng khi nam diễn viên giành được chức vô địch. Vì vậy, Ngô Kỳ Long đã rủ Tô Hữu Bằng cùng ăn mừng chiến thắng nhưng bị anh từ chối.

Lưu Thi Thi cho biết Tô Hữu Bằng không muốn gặp mặt Ngô Kỳ Long vì sợ bị chồng cô đưa đi xem mắt và bắt chiêu đãi. "Anh ấy bảo lần nào gặp mặt Kỳ Long cũng bị đưa vào thế gặp mặt đối tượng khác giới này đến đối tượng khác, không thì là người trả tiền. Anh ấy nghi ngờ cuộc gặp gỡ lần này lấy danh nghĩa là ăn mừng chiến thắng nhưng cuối cùng bản thân vẫn là người thanh toán nên từ chối Kỳ Long", nữ diễn viên sinh năm 1987 vui vẻ nói.

Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long thành danh nhờ nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội. Ảnh: Sohu, QQ.

Người đẹp Bộ bộ kinh tâm hài hước cho biết mục đích thực sự của Ngô Kỳ Long khi mời Tô Hữu Bằng đi ăn là vì muốn "Ngũ A Ca" lăng xê mình. "Chồng tôi muốn nịnh bợ anh Bằng để anh ấy sau này có chương trình hay như Anh trai vượt mọi chông gai thì giới thiệu Kỳ Long cho tổ sản xuất. Sau nhiều lần bị 'lừa', anh Bằng đã cảnh giác chồng tôi", Lưu Thi Thi chia sẻ.

Tiểu Hổ Đội (Những Chú Hổ Con) là nhóm nhạc nổi tiếng tại Đài Loan những năm 1990. Nhóm gồm 3 thành viên Tô Hữu Bằng, Trần Chí Bằng, Ngô Kỳ Long được thành lập sau một chương trình tuyển chọn người mẫu quảng cáo vào năm 1988. Trong đó Ngô Kỳ Long có biệt danh là Phích Lịch Hổ, Trần Chí Bằng là Tiểu Soái Hổ, còn Tô Hữu bằng là Hổ Ngoan Ngoãn.

Với ngoại hình điển trai, họ nhanh chóng trở thành nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Đài Loan thời điểm đó, được lên truyền thông Nhật Bản phỏng vấn. Tiểu Hổ Đội từng tổ chức sự kiện "Buổi ký tên với 10.000 người", cho thấy lượng người hâm mộ khổng lồ mà họ sở hữu.

Đến năm 1997, nhóm tan rã. Các thành viên dần chuyển sang đóng phim. Tô Hữu Bằng cho biết thời điểm bấy giờ, Tiểu Hổ Đội tạm ngừng hoạt động vì Trần Chí Bằng, Ngô Kỳ Long lần lượt phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hiện tại, trong nhóm chỉ có Ngô Kỳ Long đã yên bề gia thất bên người đẹp Lưu Thi Thi. Tô Hữu Bằng vẫn giữ được nét trẻ trung, có sự nghiệp thành công với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Trần Chí Bằng tham gia nhiều game show giải trí.

Ngô Kỳ Long từng cho biết 3 thành viên của Tiểu Hổ Đội hiếm có cơ hội tụ họp với nhau vì công việc và cuộc sống riêng bận rộn. Tuy nhiên, họ luôn dành cho nhau một tình cảm đặc biệt, trân trọng kỷ niệm quá khứ và ủng hộ hành trình tương lai. Họ vẫn thân thiết sau hơn 30 năm nổi tiếng.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-to-huu-bang-tu-choi-gap-mat-ngo-ky-long-post1374079.html