Lý do Tổng chưởng lý New York kiện ông Trump

Hôm 21/9, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đệ trình đơn kiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tòa án bang ở Manhattan.

Theo CNN, ngoài ông Trump, đơn kiện còn nhắm tới 3 người con của cựu Tổng thống gồm Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump. Đơn kiện đưa ra cáo buộc rằng Tập đoàn Trump đã thực hiện nhiều hành vi gian lận trong báo cáo tài chính hàng năm từ 2011 tới 2021.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bà James cho biết đã nêu những cáo buộc này đến các công tố viên liên bang ở Manhattan và Sở Thuế vụ. Vụ kiện này là một trong những đòn pháp lý lớn nhất đối với ông Trump kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2021.

“Nhờ sự giúp sức của các con, ông Trump đã khai khống giá trị tài sản của mình, chênh lệch tới hàng tỷ USD để được chấp thuận các khoản vay, thu lợi bảo hiểm và đóng thuế thấp. Ông ấy đã lừa dối để thu được lợi nhuận tài chính khổng lồ”, Tổng chưởng lý New York viết trên Twitter.

Bà James đề nghị phạt 250 triệu USD với cựu Tổng thống, đề nghị tòa án cấm ông Trump và các con giữ chức vụ hay điều hành các công ty được cấp phép, đăng ký ở New York; cấm ông và Tập đoàn Trump tham gia giao dịch bất động sản ở New York hay đăng ký các khoản vay ở bang này trong 5 năm.

Phía ông Trump phủ nhận bất cứ hành vi sai trái nào và chỉ trích cuộc điều tra của bà James là mang động cơ chính trị. Tổ chức Trump gọi những cáo buộc của bà James là "vô căn cứ".

Cựu Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với ba cuộc điều tra gồm cáo buộc xử lý sai tài liệu mật tại dinh thự riêng Mar-a-Lago, những liên quan đến cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol hồi tháng 1/2021 và gây sức ép với quan chức Georgia để đảo ngược kết quả bầu cử ở bang này năm 2020.

Hiện các luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Donald Trump đang đưa đơn kiện, yêu cầu tòa án bác bỏ những yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về việc nhanh chóng cho khôi phục tiến trình điều tra cáo buộc rằng ông Trump giấu tài liệu mật tại dinh thự riêng ở bang Florida.

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-tong-chuong-ly-new-york-kien-ong-trump-2062535.html