Lý do trẻ sơ sinh thích được bế, mẹ biết được sẽ bất ngờ

Vì sao trẻ sơ sinh thích được bế? Có 3 lý do rất dễ nhận biết dưới đây.

Bé khó chịu đường tiêu hóa, sẽ dễ chịu khi đi lại

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hệ thống tiêu hóa chưa phát triển toàn diện nên bị khó chịu, đầy hơi. Em bé được bế đi giúp thông khí và giảm bớt khó chịu đường tiêu hóa. Do đó, nếu trước đây bé không thích được bế, đột nhiên một ngày lại chỉ thích được người lớn bồng bế trên tay thì bố mẹ có thể quan sát trạng thái tinh thần của bé và xem xét có vấn đề gì với việc cho bé ăn không. Nếu cho con bú quá no hoặc để bé nuốt phải nhiều không khí khi bú thì nên có sự điều chỉnh kịp thời.

Bé cảm thấy buồn chán và muốn nhìn thấy một cái gì đó mới

Việc phải nằm mãi một chỗ và chỉ được nhìn ngắm ở một phạm vi nhất định có thể khiến bé buồn chán. Lúc đó bé sẽ tỏ ra cáu kỉnh, bồn chồn và gào khóc rất to để thu hút sự chú ý của người lớn. Nếu bế bé lên mà bé lập tức nín khóc và dáo dác nhìn quanh thì lý do là bé đã chán nằm một chỗ, cha mẹ nên có những hoạt động tương tác để bé vui vẻ hơn.

Bé đã quen với việc được bế

Em bé thích được bế cũng có thể là do thói quen. Có lẽ khi em bé chào đời nhận được rất nhiều yêu thương của cả gia đình, ai cũng muốn được ôm ấp, vỗ về bé nên thường xuyên được bế. Theo thời gian bé dần hình thành thói quen có người vây quanh.

Moon/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/ly-do-tre-so-sinh-thich-duoc-be-me-biet-duoc-se-bat-ngo-20200227124905207.htm