Lý do trọng tài Anthony Taylor không thể bắt trận chung kết World Cup

Trọng tài người Anh Anthony Taylor được cho là không có cơ hội điều hành trận chung kết của World Cup năm nay vì lo ngại thiên vị trong trận đối đầu giữa Argentina và Pháp.

Trọng tài người Anh Anthony Taylor. Ảnh: Reuters.

Trọng tài Ba Lan Szymon Marciniak sẽ là người cầm còi ở trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina diễn ra vào lúc 22h00 ngày 18/12 (theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu không phải như vậy.

Anthony Taylor và Michael Oliver là hai trọng tài người Anh duy nhất điều hành tại World Cup. Ông Oliver đã được yêu cầu ra về sau trận tứ kết, nhưng Taylor vẫn ở lại Qatar vì theo kế hoạch ban đầu, ông có thể được chọn làm người điều hành trận chung kết, Economic Times đưa tin hôm 17/12.

Sự chính trực của ông Taylor với tư cách là một trọng tài không đối mặt với bất cứ sự nghi ngờ nào. Tuy nhiên, do chính sách của FIFA là duy trì tính trung lập tuyệt đối, ông không đủ điều kiện để điều hành bất kỳ trận đấu nào do Argentina thi đấu.

Căng thẳng chính trị giữa Argentina và Anh xung quanh các vấn đề liên quan đến quần đảo Falkland là lý do chính ông Anthony Taylor bị nằm ngoài danh sách cầm còi những trận có Argentina.

Quần đảo Falkland là thuộc địa của Anh từ năm 1841 và Argentina đã tuyên bố chủ quyền đối với các lãnh thổ này trong một thời gian dài. Căng thẳng dẫn đến Chiến tranh Falkland giữa Anh và Argentina vào năm 1982.

Bầu không khí giữa hai quốc gia vẫn rất nóng khi đội tuyển Argentina hát bài hát nổi tiếng Muchachos đề cập đến Chiến tranh Falkland, sau chiến thắng 3-0 trước Croatia.

Trận chung kết World Cup Qatar sẽ diễn ra tại sân vận động Lusail, nơi Argentina đối đầu với Pháp.

Ông Szymon Marciniak sẽ là trọng tài của trận đấu được chờ đợi nhất của giải đấu quốc tế. Hai đồng nghiệp là Pawel Sokolnicki và Tomasz Listkiewicz, công dân Ba Lan, sẽ hỗ trợ ông.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-trong-tai-anthony-taylor-bi-cam-cam-coi-tran-chung-ket-world-cup-post1385890.html