Lý do trùm phát xít Hitler đến Liên Xô và ở lại 138 ngày?

Tháng 6/1941, trùm phát xít Hitler bất ngờ thực hiện cuộc tấn công xâm lược Liên Xô mang mật danh Chiến dịch Barbaross. Gần 1 tháng sau, Hitler bay đến Latvia thuộc Liên Xô.

Vào ngày 22/6/1941, trùm phát xít Hitler phát động chiến dịch Barbarossa nhằm xâm lược Liên Xô. Theo lệnh của Hitler, quân đội Đức quốc xã triển khai lực lượng lớn nhằm nhanh chóng chiếm đóng Liên Xô.

Gần 1 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch Barbarossa, nhà độc tài Hitler bay đến Latvia thuộc Liên Xô. Khi ấy, quân phát xít Đức đã chiếm đóng Latvia.

Tại trụ sở quân Đức quốc xã ở Latvia, Hitler gặp Thống chế Wilhelm von Leeb để thảo luận tình hình chiến sự cũng như cuộc tấn công tiếp theo của Đức nhằm vào thành phố Leningrad của Liên Xô.

Đến ngày 26/8/1941, trùm phát xít Hitler và nhà độc tài Italy Benito Mussolini đến pháo đài Brest ở Belarus thuộc Liên Xô.

Tháp tùng 2 nhà độc tài là Tư lệnh Không quân Đức Hermann Goering, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Joachim von Ribbentrop và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Italy Ugo Cavallero.

Lực lượng Wehrmacht của Đức quốc xã chịu tổn thất đáng kể đầu tiên khi vấp phải sự phản công của Hồng quân Liên Xô ở Belarus.

Hitler đích thân tới pháo đài Brest để điều tra, xem xét tình hình thực tế của quân Đức.

Đồng thời, trùm phát xít khích lệ tinh thần binh lính Đức quốc xã rằng cuộc tấn công xâm lược Liên Xô sẽ sớm giành thắng lợi.

Từ năm 1942 - 1943, Hitler từng đến trụ sở của phát xít Đức ở Ukraine và ở đây 138 ngày.

Chính tại nơi này, nhà độc tài trực tiếp chỉ huy và đưa ra nhiều quyết định quan trọng như tấn công Stalingrad và Caucasus.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ly-do-trum-phat-xit-hitler-den-lien-xo-va-o-lai-138-ngay-1435790.html