Lý do Trung Quốc khó đạt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho 40% dân số

Trung Quốc khó có thể đạt mục tiêu về tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho 40% dân số vào tháng 6 tới như kế hoạch đề ra, do nguồn cung vaccine hạn chế, năng lực tiêm ngừa chưa cao.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 19/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 19/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cung cấp, tính đến ngày 29/4, nước này đã tiêm được 243,9 triệu liều tiêm vaccine COVID-19, trung bình khoảng 4,51 triệu liều/ngày. Để đạt mục tiêu tiêm ngừa cho 40% dân số vào tháng 6, Trung Quốc cần phải nâng năng lực lên 10 triệu liều/ngày.

Theo Yanzhong Huang, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) có trụ sở ở New York, với tốc độ như hiện nay, rất khó để Trung Quốc đạt mục tiêu đề ra, kể cả là theo cách tính đối tượng mới chỉ được tiêm ngừa một mũi. Về phía nguồn cung vaccine, năng lực sản xuất của các công ty dược chưa thể tăng đột biến. Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện bào chế vaccine quy mô lớn, nhưng để biến năng lực thành sản lượng thực tế phải có thêm thời gian.

Hiện tại, Trung Quốc mới chỉ cấp phép cho ba loại vaccine được sử dụng trong nội địa do nước này tự sản xuất, một của Sinovac, một của Anhui Zhifei Longcom và loại còn lại của CanSino, trong đó vaccine CanSino là loại chỉ cần tiêm một liều.

“Năng lực sản xuất trong nước có thể đạt tới 5 tỉ liều và chúng tôi có thể sản xuất được 3 tỉ liều vaccine trong năm nay. Sản lượng vaccine sẽ bắt đầu tăng mạnh kể từ tháng 6 năm nay”, ông Zheng Zhongwei – quan chức phụ trách chương trình phát triển vaccine tại NHC, phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao châu Á vừa qua. Ông cho biết, riêng Sinopharm và Sinovac có thể cho ra thị trường 6 triệu liều vaccine/ngày.

Nhưng theo ông Yin Weidong, Chủ tịch công ty Sinovac, ngay cả mức sản lượng này cũng không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Bởi Trung Quốc đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung vaccine, ở tình cảnh vaccine sản xuất trong ngày hôm nay sẽ được tiêm ngừa ngay ngày mai và trong kho dự trữ không còn vaccine.

Zheng Zhijie, giáo sư chuyên ngành y tế công tại Đại học Bắc Kinh nhận định, khó khăn với chiến dịch tiêm chủng không chỉ là thiếu nguồn cung vaccine. Mức độ hưởng ứng của dân chúng là một rào cản lớn. Người dân có suy nghĩ chính phủ kiềm chế dịch tốt và vì thế không cần phải tiêm ngừa, họ cũng lo ngại về tác dụng phụ của vaccine ngừa COVID-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ly-do-trung-quoc-kho-dat-muc-tieu-tiem-phong-covid19-cho-40-dan-so-20210501064649640.htm