Lý do TT Putin cùng lúc thay 5 nhân sự cấp cao

Việc ông Putin cách chức 4 bộ trưởng và đại diện đặc mệnh toàn quyền của Tổng thống tại Liên bang Ural chỉ là 'vụ luân chuyển nhân viên thông thường', ông Peskov nói

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách chức bốn bộ trưởng và đại diện đặc mệnh toàn quyền của Tổng thống tại Liên bang Ural. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho hay đây là "một vụ luân chuyển nhân viên thông thường" và việc từ chức "không liên quan đến việc không thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống".

Yevgeny Ditrich, người giữ chức bộ trưởng giao thông từ năm 2018 bị miễn nhiệm. Tương tự, ông Dmitry Kobyłkin không còn là người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Sinh thái mà ông vốn đảm nhiệm vai trò này từ tháng 5/2018.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Cũng theo quyết định của Tổng thống, bộ trưởng bộ xây dựng Vladimir Yakushev và bộ trưởng bộ năng lượng Aleksandr Nowak, cũng rời khỏi văn phòng làm việc của mình.

Ông Yakushev trở thành đại diện đặc mệnh toàn quyền mới của tổng thống tại Ural, thay thế ông Nikolai Tsukanov đã bị sa thải.

Ông Novak, người đứng đầu Bộ Năng lượng từ năm 2012, có thể trở thành cấp phó thứ 10 của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Vị trí của ông Novak tại Bộ Năng lượng sẽ do người khác thay thế.

Vladimir Yakushev, bộ trưởng Xây dựng từ năm 2018, cũng được chuyển công tác sang khu vực Liên bang Ural với vai trò là đặc phái viên của tổng thống. Ông Dietrich dự kiến trở thành thống đốc tỉnh Belgorod.

Như vậy, trong số 5 bộ trưởng bị miễn nhiệm, có 3 người dự kiến được bổ nhiệm vào cấp cao hơn. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này sẽ chỉ có hiệu lực khi Đuma quốc gia (Hạ viện Nga) phê chuẩn theo quy định mới hiện hành.

Theo đài phát thanh Echo Moskvy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng đây là một cuộc luân chuyển nhân viên thông thường và việc từ chức không liên quan đến việc không thực hiện mệnh lệnh của tổng thống.

Nhà khoa học chính trị người Nga Yekaterina Kurbangaleyeva cho biết trong một cuộc phỏng vấn với “Kommersant” rằng mỗi bộ trưởng đều có lý do “riêng” cho việc từ chức và động thái này là nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-tt-putin-cung-luc-thay-5-nhan-su-cap-cao-a496321.html