Lý Gia Hân: Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử và tai tiếng 'tiểu tam' giật chồng

Ở tuổi 49, Lý Gia Hân vẫn khiến nhiều người ghen tỵ bởi cuộc sống giàu sang, hạnh phúc mặc cho những tai tiếng trước đó.

Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử

Người ta nói: "Ở xứ Cảng Thơm, có hai điều không cần phải bàn cãi đó là tài sản của Lý Gia Thành và nhan sắc của Lý Gia Hân". Trong suốt lịch sử hơn 40 năm của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), mỹ nhân họ Lý luôn được đánh giá là nàng Hậu đẹp nhất, không ai có thể so bì.

Lý Gia Hân hay còn có tên khai sinh là Michelle Monique Reis, sinh ngày 20/6/1970 tại Macau (Trung Quốc), mang trong mình hai dòng máu khi có cha là người Bồ Đào Nha còn mẹ là người gốc Thượng Hải.

Nhan sắc diễm lệ của Lý Gia Hân thời trẻ.

Nhan sắc diễm lệ của Lý Gia Hân thời trẻ.

Ít ai biết được mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực, đau khổ với những trận cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Thời thơ ấu thiếu vắng sự che chở của người cha đã buộc cô cùng mẹ và chị gái phải gồng mình kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nhờ khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã sớm được phát hiện và tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng, tinh khôi của mỹ nhân Hương cảng lại đem đến cho cô cơ hội đóng quảng cáo lần hai. Trong suốt quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của sao phim “Thiện nữ u hồn 2” đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu trước những cơ hội đó, Lý Gia Hân từ chối tất cả và tập trung phấn đấu để trở thành tiếp viên hàng không.

Cuộc đời của Lý Gia Hân chỉ thực ra bước sang ngã rẽ khác khi cô đăng ký dự thi Hoa hậu và cùng lúc đăng quang hai cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa năm 1998.

Lý Gia Hân đăng quang cùng lúc hai cuộc thi Hoa hậu khi vừa tròn 18 tuổi.

Sau khi giành được vương miện, Lý Gia Hân nhanh chóng trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất thời bấy giờ. Cô được đài TVB ký hợp đồng và trở thành “con cưng” khi liên tục được góp mặt trong các tác phẩm ăn khách như “Tiếu ngạo giang hồ”, “Phương Thế Ngọc”, “Thiện nữ u hồn”, “Nguyên chấn hiệp”, “Đọa lạc thiên sứ”, “Tuyết sơn phi hồ”, “Hào môn dạ yến”...

Mặc dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao nhưng cô vẫn xuất hiện trong loạt tác phẩm nhờ gương mặt xinh đẹp.

Lý Gia Hân cũng được mệnh danh là một trong “tứ đại mỹ nhân” thập niên 90 cùng với Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Trương Mạn Ngọc. Nhan sắc của Lý Gia Hân đẹp đến mức ngay cả Lê Tư - một trong những mỹ nhân đình đám bậc nhất của TVB hết lời khen ngợi, và xưng tụng là "đại mỹ nhân".

Lý Gia Hân được Lê Tư gọi là "đại mỹ nhân".

Dẫu khiến hàng triệu đàn ông mê mẩn với nhan sắc thanh thuần, thoát tục trên màn ảnh nhưng khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân chưa từng được khán giả đánh giá cao. Thậm chí cô được xem là bình hoa di động, mỹ nhân được đưa vào phim chỉ để… đẹp đội hình.

Hình ảnh sụp đổ vì mang danh "con giáp thứ 13"

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Lý Gia Hân từng có mối tình đẹp với nhà văn Nghê Chấn (chồng hiện tại của Châu Huệ Mẫn). Thế nhưng hai người quyết định chia tay không lâu sau khi nữ diễn viên đăng quang hoa hậu.

Mối tình của Lý Gia Hân và tài tử Lê Minh gây tiếc nuối.

Sau đó, trong thời gian tham gia phim của TVB, Lý Gia Hân đã gặp gỡ và quen biết Lê Minh, một trong "Tứ đại thiên vương" của Hong Kong. Cả hai bén duyên sau khi đóng cặp trong "Nguyên chấn hiệp" và được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hong Kong.

Tuy chưa từng lên tiếng thừa nhận về mối quan hệ nhưng họ luôn bị bắt gặp đưa đón nhau và có những cử chỉ hết sức thân mật. Thế nhưng, chuyện tình của đôi tài tử - minh tinh đình đám bậc nhất Hương cảng không kéo dài được lâu khi người ta bắt gặp Lý Gia Hân thường xuyên xuất hiện bên cạnh tỷ phú Lưu Loan Hùng.

Dẫu vậy đến bây giờ mỗi khi nhắc đến Lưu Loan Hùng, cựu Hoa hậu Hong Kong một thời vẫn cho biết đây là mối tình sâu đậm nhất của cô.

Được biết, ngay từ khi Lý Gia Hân mới đăng quang ngôi Hoa hậu, tỷ phú Lưu Loan Hùng đã thường xuyên gửi hoa và quà cho người đẹp, kể cả xe hơi. Không những thế vị đại gia này còn có lần thổ lộ trên báo chí về tình yêu dành cho người trong mộng. Có lẽ bởi tấm chân tình cùng sự quan tâm của Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân đã động lòng mặc cho chênh lệch tuổi tác giữa hai người lên đến 20 tuổi.

Lý Gia Hân thời còn mặn nồng bên Lưu Loan Hùng.

Trở thành bóng hồng nóng bỏng bên cạnh doanh nhân giàu có, sao phim “Đọa lạc thiên sứ” trở thành bà hoàng được cung phụng hết mực, sở hữu xe sang, nhà “khủng” cùng những món đồ hiệu đắt giá. Đổi lại cuộc sống xa hoa bên người tình lắm tiền của, mỹ nhân sinh năm 1970 phải nhận về vô số lời đàm tiếu, chỉ trích, khinh miệt từ dư luận. Cũng từ đây, Lý Gia Hân gắn liền với danh hiệu “hồ ly tinh” khi chính cô là nguyên nhân khiến Lưu Loan Hùng bỏ cả vợ con để đeo đuổi.

Những tưởng đã có cái kết viên mãn bên tỉ phú họ Lưu, mối quan hệ chân dài - đại gia này nhanh chóng đổ vỡ vì lúc đó quanh Lưu Loan Hùng có rất nhiều người đẹp vây quanh như Quan Chi Lâm - đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông thuở bấy giờ và Thái Thiếu Phân.

Lý Gia Hân ngậm ngùi buông tay mối tình này vì đàn chị Quan Chi Lâm.

Cuối cùng vì không chịu nổi áp lực, Lý Gia Hân đã quyết định buông bỏ mối tình này. Vào năm 2015, trong một chương trình truyền hình, người đẹp này mới chia sẻ về quyết định năm xưa: "Vào thời điểm đó, tôi tin rằng tình yêu là chuyện giữa hai người. Tôi không muốn ra đi nhưng sau đó nhiều người bắt đầu dính vào mối quan hệ này và tôi buộc phải buông tay. Đó là một bài học cho tôi".

Năm 2006, Hoa hậu 49 tuổi bất ngờ gặp lại tỷ phú Hứa Tấn Hanh, người mà thời điểm cô đăng quang hoa hậu thường xuyên gửi lẵng hoa đến chúc mừng cô nhưng không bao giờ ghi tên hay để lại số điện thoại.

Sau khi gặp lại cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình và chính điều này đã khiến Lý Gia Hân lần thứ hai phải mang danh "con giáp thứ 13". Bởi Hứa Tấn Hanh lúc ấy đã có vợ và vợ anh không ai khác chính là Hà Siêu Quỳnh, con gái của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân. Để có thể làm đám cưới với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh đã nhất quyết ly dị với vợ.

Lý Gia Hân bất chấp thân phận "kẻ thứ ba" để đến với Hứa Tấn Hanh.

Vụ tai tiếng này khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1970 vốn đã méo mó trong lòng khán giả nay lại bị ác cảm nhiều hơn. Công chúng gọi Lý Gia Hân là kẻ hám tiền, mê danh lợi, bất chấp làm dâu nhà hào môn để đổi đời mặc kệ mang tiếng xấu.

Bỏ ngoài tai những lời ác ý, năm 2008, chuyện tình tai tiếng của Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh khép lại bằng một đám cưới xa hoa. Mãi những năm về sau, công chúng vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ dành cho Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông.

Hạnh phúc viên mãn tuổi 49

Trước những lời mỉa mai của dư luận, Lý Gia Hân vẫn bỏ ngoài tai và chứng minh cho mọi người thấy mình đến với vị đại gia này không phải vì tiền mà vì tình yêu đích thực.

Thế nhưng, cuộc sống khi làm dâu của Lý Gia Hân không hề sung sướng như mọi người lầm tưởng. Nàng hoa hậu không được lòng bố mẹ chồng vì là “tiểu tam” và hơn nữa còn bị gia đình chồng khinh vì không “môn đăng hộ đối”. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng phải tuân thủ hàng loạt những luật lệ khắt khe nhà chồng. Mãi tới năm 2011, Lý Gia Hân hạ sinh bé trai đầu lòng khi ấy cuộc sống trong gia tộc bề thế của người đẹp mới thoải mái đôi chút.

Người đẹp từng không được lòng bố mẹ chồng.

Mặc dù không được lòng bố mẹ chồng nhưng mặt khác cô được chồng cưng chiều hết mực. Tỷ phú này chưa từng nhắc đến chuyện quá khứ của vợ. Anh cũng chưa bao giờ can thiệp vào công việc của vợ và để cho cô tùy ý quyết định.

Không những thế mặc dù gia đình có luật lệ nếu con dâu là người trong ngành giải trí phải tạm dừng công việc sau khi bước chân vào nhà, nhưng Hứa Tấn Hanh vẫn luôn bảo vệ vợ trước mặt mọi người.

Cuối năm 2018, dư luận xôn xao khi bố chồng cô là Hứa Thế Huân đại gia giàu nhất nhì Hồng Kông qua đời để lại khối tài sản khổng lồ. Nhiều người tò mò không biết gia sản khổng lồ ông sẽ chia cho con trai út là Hứa Tấn Hanh ra sao. Tuy nhiên bất ngờ thay, vợ chồng Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh không được chia thừa kế mà chỉ nhận khoản tiền trợ cấp 2 triệu HKD (khoảng 6 tỉ đồng) mỗi tháng.

Lý Gia Hân sở hữu vẻ đẹp bất chấp thời gian.

Dẫu vậy, Hứa Tấn Hanh vẫn sở hữu nhiều tài sản giá trị và cuộc sống đáng mơ ước nhờ công việc kinh doanh phát đạt. Chính điều này cũng khiến cho nhiều người tỏ ra ghen tỵ với cuộc sống giàu sang hạnh phúc của Lý Gia Hân.

Giờ đây, mỹ nhân đình đám thuở nào đã lui về ở ẩn, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện tại một vài sự kiện của làng giải trí và thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà dù đã ngấp nghé tuổi 50.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/bai-cuoi-tuan-ly-gia-han-hoa-hau-hong-kong-dep-nhat-lich-su-va-tai-tieng-tieu-tam-giat-chong-a287148.html