Lý giải bất ngờ của Anh trước cáo buộc lục soát máy bay Nga không lý do

Việc Anh lục soát một máy bay của hãng hàng không Nga tại sân bay Heathrow ở London là nhằm bảo vệ Anh khỏi các tội phạm có tổ chức cũng như việc buôn lậu chất gây hại, bộ An ninh Anh tuyên bố.

Theo RT, bộ An ninh Anh ngày 31/3 tuyên bố việc Anh lục soát một máy bay của hãng hàng không Nga tại sân bay Heathrow ở London là nhằm bảo vệ Anh khỏi các tội phạm có tổ chức cũng như việc buôn lậu các chất gây hại.

“Đó là hoạt động thường lệ của lực lượng Biên giới Anh khi tiến hành lục soát máy bay để bảo vệ Anh khỏi tội phạm có tổ chức và những đối tượng cố tình đưa các chất gây hại như ma túy hoặc súng cầm tay vào Anh”, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cho biết hôm 31/3.

Đồng thời, vị Bộ trưởng này cũng khẳng định ngay sau khi “hoạt động lục soát được tiến hành”, máy bay “được phép tiếp tục hành trình theo dự tính”.

Việc Anh lục soát một máy bay của hãng hàng không Nga tại sân bay Heathrow ở London được cho là để bảo vệ Anh khỏi các tội phạm.

Việc Anh lục soát một máy bay của hãng hàng không Nga tại sân bay Heathrow ở London được cho là để bảo vệ Anh khỏi các tội phạm.

Tuyên bố của ông Wallace sau khi Nga yêu cầu London đưa ra lời giải thích về vụ lục soát máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Aeroflot tại sân bay Heathrow ở Thủ đô London hôm 30/3.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Anh cho biết, lực lượng an ninh biên giới và nhân viên hải quan Anh đã lục soát một máy bay của hãng Aeroflot thực hiện chuyến bay mang số hiệu 2582/2583.

Tuyên bố nêu rõ, đây là việc bất thường và cho biết, các quan chức Anh từ chối cung cấp lý do lục soát.

"Nếu không có lời giải thích, Nga sẽ coi những hành động đối với máy bay của chúng tôi là bất hợp pháp và cũng sẽ bảo lưu quyền tiến hành các hành động tương tự đối với máy bay của Anh”, thông báo của bộ Giao thông Nga có đoạn.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mô tả vụ lục soát máy bay Nga là một “hành động khiêu khích khác của các nhà chức trách Anh”. Trong khi đó, bộ Giao thông Nga ra thông báo dọa sẽ có hành động đáp trả tương tự nếu Anh không đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho vụ việc.

Moscow cho rằng, vụ lục soát này là “trái phép” và Đại sứ quán Nga tại Anh đã gửi công hàm cho phía Anh đề nghị làm rõ vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước đang căng thẳng xung quanh vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh.

Anh và nhiều nước châu Âu đã trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga. Đáp lại, Nga cũng tuyên bố trục xuất số lượng lớn các nhà ngoại giao phương Tây và yêu cầu đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Xanh Saint Petersburg.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ly-giai-cua-anh-truoc-cao-buoc-luc-soat-may-bay-nga-khong-ly-do-a364584.html