Lý giải dự án 250 tỉ khắc phục sự cố 300 tỉ

Dự án 300 tỉ đồng ở Điện Biên mất 250 tỉ đồng để giải quyết khắc phục sự cố có thể do trượt giá.

Trước thông tin dư luận quan tâm về dự án xây dựng có mức đầu tư 300 tỉ đồng gặp sự cố phải khắc phục hết 250 tỉ đồng tại Khu tái định cư Chi Luông, TX. Mường Lay (Điện Biên), Báo Đất Việt đã trao đổi với ông Vũ Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND TX. Mường Lay về dự án này.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiểm tra các vết nứt taluy dương tại dự án bổ sung. Ảnh: Báo Điện Biên

Theo ông Linh, dự án san nền và hạ tầng Khu tái định cư Chi Luông cũng như khắc phục sự cố sụt lún, sạt lở taluy dương của khu tái định cư này đều là do UBND tỉnh đầu tư, Ban Quản lý dự án di dân, Tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên làm Đại diện Chủ đầu tư.

Khu tái định cư Chi Luông là một trong các hạng mục nằm trong dự án Tái định cư thủy điện Sơn La.

Năm 2010, để xây dựng các công trình nằm trong khu vực này, tỉnh Điện Biên đã phải “khoét” một diện tích lớn ở chân núi để tạo mặt bằng, xây dựng nhiều công trình trọng điểm của thị xã như: Trung tâm hội nghị văn hóa, Sân vận động, trụ sở Thị ủy, trụ sở và nhà khách UBND thị xã…

Đến giữa năm 2015, tỉnh Điện Biên lại bổ sung tiếp dự án bạt núi, san nền mở rộng để xây dựng công viên sân thể dục thể thao, đường giao thông và tạo khoảng lưu không cho các công trình hiện có.

Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra sự cố sụt trượt mái đào taluy dương của hạng mục bổ sung trên, hàng loạt vết nét lớn phía taluy dương khu vực phía sau Trung tâm hội nghị, sân vận động, Thị ủy Mường Lay đã khiến nguy cơ hàng triệu m3 đất đá có thể sạt xuống công trình bổ sung và công trình cũ bất cứ lúc nào.

Để nhanh chóng ngăn chặn nguy cơ sạt, sụt trên, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 đã tiến hành cắt giảm tải, gia cố mái, gia cố hệ thống thoát nước để hạn chết tối đa nguy cơ khối trượt bị sạt xuống khu vực chân của taluy dương, đồng thời bổ sung thảm thực vật ngăn dòng chảy...

"Công trình chưa hoàn tất xây dựng và nghiệm thu nên đến nay, Thị xã Mường Lang chưa được chủ đầu tư bàn giao lại" - Phó Chủ tịch TX. Mường Lay cho biết.

Đề cập tới khoản tiền đầu tư và khắc phục sự cố trên, ông Linh cho hay, không nắm rõ về khoản này cũng như không rõ về việc đơn vị thi công có ứng tiền ra xây dựng hay không nhưng cho tới nay, công trình về cơ bản đã gần như hoàn thiện.

Về các ý kiến cho rằng dự án xây 300 tỉ đồng nhưng mất tới hơn 250 tỉ đồng để khắc phục sự cố sụt, trượt, nứt... ông Linh cho rằng, có thể là giá cả và sự trượt giá của đồng tiền ở thời điểm xây dựng và khắc phục sự cố chênh nhau dẫn tới con số trên. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch TX. Mường Lay cũng khẳng định, với tư cách là người sử dụng công trình tái định cư trên, các vấn đề về kỹ thuật cũng như nguồn vốn đầu tư, ông không được nắm rõ.

Lấy tiền ở đâu?

Theo báo điện tử Đảng cộng sản, do địa chất khu vực này phức tạp, cộng thêm lỗi thiết kế ban đầu khiến cho toàn bộ công trình này được đặt vào tình trạng đặc biệt nguy hiểm, phân cấp sự cố cấp độ III, đặc biệt nguy hiểm.

Sự cố này đã khiến mức đầu tư ban đầu là 300 tỉ đồng đã vượt lên mức 577 tỉ đồng.

Dự án có lỗi thiết kế và địa chất phức tạp, đặc biệt nguy hiểm.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, số tiền 250 tỉ để khắc phục sự cố được lấy từ nguồn vốn còn dư sau quyết toán Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh là hơn 36 tỉ, vốn dự phòng còn lại của Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh là hơn 57 tỉ, còn lại 158 tỉ là từ vốn dự phòng ngân sách trung ương.

Thế nhưng, cho ý kiến về nội dung này, Bộ Tài chính chỉ đồng tình với 2 nguồn vốn lấy từ dự án di dân, tái định cư của Thủy điện Sơn La và vốn dự phòng của dự án. Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 chỉ dùng 50 tỉ trong số 158 tỉ mà Điện Biên kiến nghị.

Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhất trí với phương án của Bộ Tài chính.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý UBND tỉnh Điện Biên cần “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” và “kiểm điểm các tổ chức, cá nhân” có liên quan đến sự cố công trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 1798 ngày 11/10/2016.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ly-giai-du-an-250-ti-khac-phuc-su-co-300-ti-3344565/