Lý giải nguyên nhân khiến Dương Mịch mãi mãi không thể trở thành Nữ thần Kim Ưng

Là tiểu Hoa nổi tiếng, xinh đẹp và có không ít phim bạo thế nhưng đến nay Dương Mịch vẫn chưa được làm Nữ thần Kim Ưng.

Mỗi mùa Lễ trao giải Kim Ưng được tổ chức, cư dân mạng đều vô cùng mong đợi xem ai sẽ là nữ thần múa mở màn năm nay. Tuy không phải giải thưởng quan trọng, thế nhưng danh hiệu Nữ thần Kim Ưng được xem như “tấm vé vàng” chứng minh độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của sao nữ Hoa ngữ thời điểm đó. Năm nay, có một chủ đề khiến nhiều cư dân mạng bàn tán xôn xao, đó là tại sao Dương Mịch vẫn chưa thể được xướng tên với vai trò Nữ thần Kim Ưng?

Tính đến thời điểm hiện tại, Kim Ưng đã có 8 nữ thần và đều là những cái tên nổi bật trong Cbiz. Các sao nữ cùng thời với Dương Mịch như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh hay Tống Thiến đều đã một lần trở thành nữ thần múa mở màn. Thậm chí, ngay cả đàn em dưới trướng Dương Mịch là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã trở thành Nữ thần Kim Ưng năm 2018.

So với các mỹ nhân đã làm Nữ thần Kim Ưng, cả nhan sắc, sự nghiệp và danh tiếng của Dương Mịch đều không thua kém, thậm chí là có phần nhỉnh hơn. Vậy tại sao, đến nay nàng tiểu Hoa vẫn chưa một lần được gọi tên?

Theo như tiêu chí bình chọn Nữ thần Kim Ưng, các sao nữ nhất định phải có phim nổi bật chiếu trên đài Hồ Nam – đơn vị tổ chức Lễ trao giải. Ngoài ra, mỹ nhân đó phải nhận được số phiếu bầu cao và quan trọng là mang tình tượng thanh xuất, chưa kết hôn. Đem so với những tiêu chí được đưa ra, có vẻ như Dương Mịch đã đánh mất rất nhiều cơ hội.

Năm 2012, Dương Mịch là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Nữ thần Kim Ưng. Ở thời điểm này, nàng tiểu Hoa đang nổi như cồn sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc. Tuy nhiên, bộ phim này lại vấp phải nhiều tranh cãi về đạo nhái. Sau đó Bộ Bộ Kinh Tâm do Lưu Thi Thi đóng chính lên sóng và được khán giả vô cùng yêu mến. Với số phiếu bầu ít hơn, Dương Mịch đành phải ngậm ngùi nhường lại vị trí Nữ thần Kim Ưng cho cô bạn thân.

Đến năm 2014, Dương Mịch kết hôn cùng Lưu Khải Uy và sinh bé Gạo Nếp Nhỏ đồng thời cũng mất duyên phận với danh hiệu Nữ thần Kim Ưng 3 mùa sau đó. Đến năm 2020, Dương Mịch tuy đã ly hôn nhưng đã không còn mang hình tượng thanh xuân như yêu cầu của phía ban tổ chức nữa. Vậy nên cuối cùng cô nàng cũng đành phải ở dưới sân khấu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng.

Vừa có tài, có sắc và danh tiếng cũng rất cao, đáng tiếc Dương Mịch lại liên tục đánh mất cơ hội làm Nữ thần Kim Ưng. Việc cô nàng kết hôn sớm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi đó cũng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Hạ Băng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/duong-mich-mai-mai-khong-the-tro-thanh-nu-than-kim-ung-202207181403501266.html