Lý giải việc quân HAGL vắng bóng ở danh sách U.21 tuyển chọn Việt Nam

Thua trắng ở VCK U.21 QG khiến quân HAGL sạch bóng ở đội hình U.21 tuyển chọn Việt Nam cho giải đấu quốc tế với các đội bóng mạnh ở châu Âu cùng Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sau khi VCK U.21 Quốc gia 2019 khép lại với chức vô địch thuộc về U.21 Hà Nội, VFF và BTC giải đã công bố danh sách 24 cầu thủ được triệu tập vào tuyển chọn U.21 Việt Nam để tham dự giải U.21 Quốc tế diễn ra tại TP. Đà Nẵng từ ngày 30.10 đến 5.11 tới đây.

Thông tin từ BTC cho hay sẽ có hai đai diện của nền bóng đá mạnh nhất nhì châu Á là U.21 Sinh viên Nhật Bản, Đại học Han Yang và một CLB trẻ từ châu Âu, sẽ đọ sức cùng U.21 tuyển chọn Việt Nam.

Đáng chú ý trong danh sách này đã không có bất kì một cầu thủ nào của U.21 HAGL, đây là điều mà rất nhiều người hâm mộ đội bóng phố núi chú ý và đặt dấu hỏi.

Bởi trong 5 năm trở lại đây HAGL luôn là một “thế lực” ở các giải đấu trẻ, các cầu thủ phố núi luôn là số đông được tuyển chọn ở các cấp độ đội tuyển từ U.19 cho đến U.23 thậm chí là tuyển Quốc gia.

Thế nhưng ở lần tuyển chọn này đã sạch bóng các cầu thủ trẻ chủ sân Pleiku, điều này được lý giải bằng việc U.21 HAGL đã thể hiện một phong độ tồi tàn ở vòng chung kết U.21 Quốc gia vừa qua.

Được chơi trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Huỳnh Văn Ảnh đã không thể vượt qua vòng bảng, họ thua trắng cả 3 trận và để lọt lưới đến 10 bàn cùng một lối chơi vô hồn thiếu sáng tạo.

Đây là kết quả rất đáng thất vọng đối với đội bóng trẻ phố núi, dù họ được đánh giá tương đối cao, thậm chí được đặt để là một trong những ứng cử viên vô địch trước khi góp mặt ở VCK U.21 Quốc gia vừa diễn ra.

Người ta lý giải rằng thất bại của “Những đứa con của bầu Đức” phiên bản 4.0 là do thiếu sự chuẩn bị và cọ xát với những đấu thủ còn lại của VCK.

Theo điều lệ giải, do HAGL là đội bóng chủ nhà nên họ được miễn thi đấu vòng loại trong khi đó những nhà ĐKVĐ năm 2018, U.21 Hà Nội vẫn phải đấu loại ở vòng bảng.

Và những trận đấu này đã chỉ ra các sai lầm cũng như thế mạnh của đội bóng để BHL có những phương án sửa sai cũng như phát huy thế mạnh hầu chuẩn bị thật tốt cho các cuộc chiến thắng ở vòng chung kết.

Không có những cầu thủ HAGL, nhưng tuyển chọn U.21 Việt Nam vẫn có được các gương mặt xuất sắc nhất được chọn lựa từ các đội thi đấu nổi bật vừa qua của Hà Nội, Viettel, Hà Tĩnh, Đồng Tháp và U.21 Phố Hiến.

Đó là các cầu thủ của những nhà vô địch 4 lần giải U.21 Thanh Niên cùng 4 đại diện góp mặt ở bán kết giải đâu vừa qua.

Việc không có mặt ở đội hình tuyển chọn U.21 VN đã là một hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá phố núi nơi xuất phát những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã từng “làm mưa làm gió” ở các cấp độ tuyển trẻ cũng như tuyển Quốc gia.

Viết Đà

Cảm ơn nhà tài trợ

Ban tổ chức giải bóng đá U.21 Quốc tế chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Nhà tài trợ Vàng: Khách sạn Golden Bay Đà Nẵng, Nhà tài trợ Vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Nhà tài trợ Đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa…

Tags:

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ly-giai-viec-quan-hagl-vang-bong-o-danh-sach-u21-tuyen-chon-viet-nam-123961.html