Lý Hoàng Nam thắng tie-break, Việt Nam trở lại nhóm II Davis Cup

Hai chiến thắng liên tiếp của Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam đã giúp đội tuyển quần vợt Việt Nam thắng 2-0 trước Qatar, qua đó, trở lại nhóm II Davis Cup 2018.

'Đây là đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử quần vợt Việt Nam' HLV Nguyễn Quốc Bảo tin rằng đội tuyển tại Davis Cup lần này là lực lượng mạnh nhất trong lịch sử quần vợt Việt Nam.

Hàng nghìn CĐV đã tới sân xem trận quyết đấu của tuyển Việt Nam với đối thủ Qatar tại bán kết Davis Cup. Nếu thắng trận này, tuyển quần vợt Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử có mặt tại nhóm II Davis Cup khu vực châu Á.

Hàng nghìn CĐV đã tới sân xem trận quyết đấu của tuyển Việt Nam với đối thủ Qatar tại bán kết Davis Cup. Nếu thắng trận này, tuyển quần vợt Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử có mặt tại nhóm II Davis Cup khu vực châu Á.

Trịnh Linh Giang (hạng 1512 thế giới) là tay vợt Việt Nam đánh trận mở màn với Jabor Mohammed. Davis Cup này là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Linh Giang được xếp đánh chính trong đánh đơn ở đội tuyển.

Trước Jabor Mohammed, Linh Giang thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tỷ số các set lần lượt là 6-4 và 7-5.

Sự cổ vũ của CĐV ở nhà thi đấu Mỹ Đình đã giúp Linh Giang vượt qua áp lực. Davis Cup năm nay cũng chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Linh Giang. Anh cải thiện nhiều ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn tâm lý.

Chiến thắng của Linh Giang tạo đà tâm lý rất tốt cho tuyển quần vợt Việt Nam. Đồng đội của anh là Lý Hoàng Nam sẽ chơi thoải mái hơn rất nhiều trong trận thứ hai.

Đối thủ của Hoàng Nam (hạng 457 thế giới) là tay vợt Zayid Mubarak Shannan (hạng 1315 thế giới). Tuy nhiên, chênh lệch gần 700 vị trí trên BXH không đồng nghĩa với chiến thắng dễ dàng cho Hoàng Nam.

Zayid Mubarak Shannan đã có một ngày thi đấu tốt. Anh liên tục tung ra các cú đánh chéo sân uy lực, bắt Hoàng Nam phải di chuyển không ngừng.

Tay vợt Việt Nam thắng 6-4 trong set 1 trước khi hòa 6-6 ở set 2. Anh phải cần tới loạt tie-break để định đoạt trận đấu.

Dưới sự cổ vũ và hâm mộ của hàng ngàn khán giả có mặt tại Cung điền kinh Mỹ Đình, cặp Quốc Khánh/Minh Tuấn tiếp tục trận đánh đôi mang tính thủ tục và có chiến thắng dễ dàng trước cặp Issa Shanan Al Harrasi/Mousa Shanan Zayed với tỷ số 6-2, 6-3. Ngay sau đó, Liên đoàn quần vợt Việt Nam thưởng nóng 100 triệu đồng, và Công ty du lịch Vietravel thưởng 5.000 USD cho tuyển Việt Nam. Đội tuyển quần vợt Việt Nam thắng sớm 2-0 và chính thức giành vé lên nhóm II Davis Cup châu Á.

Chia sẻ sau trận, HLV Nguyễn Quốc Bảo khẳng định đây là đội hình mạnh nhất trong lịch sử của tennis Việt Nam khi chúng ta có 3 tay vợt được xếp hạng trên hệ thống của ATP.

Việt Hùng - Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ly-hoang-nam-thang-tie-break-viet-nam-tro-lai-nhom-ii-davis-cup-post832651.html