Lý Hoàng Nam tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng ATP

Tay vợt vừa lên hạng 385 ATP - Lý Hoàng Nam đón niềm vui kép khi ngược dòng hạ đối thủ Ji Sung Nam (Hàn Quốc) tỉ số 2-1, giành quyền vào vòng 2 giải quần vợt ATP Challenger Kobe, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Sau thành tích lọt vào chung kết đơn nam, hai giải Việt Nam F4 và F5 Futures được tổ chức tại quê nhà Tây Ninh, Lý Hoàng Nam đã tích lũy được 30 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của ATP. Theo bảng xếp hạng cập nhật mới nhất, tay vợt Việt Nam đã tăng 40 bậc lên vị trí 385 thế giới với 105 điểm.

Hoàng Nam lần đầu vào top 400 thế giới.

Hoàng Nam lần đầu vào top 400 thế giới.

Đây là thứ hạng cao nhất mà Hoàng Nam cũng như một tay vợt Việt Nam đạt được. Trước đó, tay vợt 21 tuổi từng đạt thứ hạng cao nhất là 430 thế giới vào ngày 21/5/2018. Như vậy Hoàng Nam liên tiếp vươn đến những cột mốc lịch sử cho bản thân cũng như làng quần vợt Việt Nam trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề.

Bước vào ván đấu quyết định, trong khi Hoàng Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm giành chiến thắng thì đối thủ Hàn Quốc tỏ vẻ nôn nóng, liên tục đánh hỏng và mắc lỗi giao bóng kép. Và cơ hội đã được Lý Hoàng Nam tận dụng thắng 6/2, khép lại trận thắng chung cuộc 2-1.

Khởi động trận đấu gặp đối thủ người Hàn Quốc Ji Sung Nam (hạng 344 ATP), Lý Hoàng Nam vượt lên dẫn 3/0 nhưng sau đó chơi lỏng tay để tay vợt Hàn Quốc quân bình 6/6, rồi giành chiến thắng 7/4 sau loạt tiebreak.

Trên bảng xếp hạng ATP, Lý Hoàng Nam hiện tích lũy tổng điểm 105 qua 17 giải đấu anh tham gia tranh tài. Cùng với sự thăng tiến nội dung đơn, Hoàng Nam cũng tăng 73 bậc vươn lên xếp vị trí 529 ATP nội dung đánh đôi. Thế nhưng đây chưa phải là thứ hạng cao nhất so với vị trí 415 Nam đạt được hồi tháng 7/2017.

Thông số trận đấu.

Sau vài tháng kết hợp cùng tân HLV người Tây Ban Nha Nahum Garcia, chuyên môn của Nam được cải thiện rõ rệt nền tảng thể lực, các cú đánh trái tay uy lực cũng như khả năng giao bóng một gây khó cho đối thủ.

Thăng hạng đã khó, việc giữ được thứ hạng là thử thách không nhỏ đối với tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam.

Ngoài Hoàng Nam, các tay vợt khác của Việt Nam đều bị tụt hạng. Trịnh Linh Giang giảm 14 bậc xuống hạng 1301 ATP với 4 điểm, tay vợt trẻ Nguyễn Văn Phương xếp hạng 1388 với 3 điểm và Phạm Minh Tuấn đứng ở vị trí 1900 với 1 điểm.

Ngoài ra, ngay khi kết thúc hai giải Men's Futures ở quê nhà, Lý Hoàng Nam cùng huấn luyện viên Nahum đã di chuyển sang Nhật Ban để tham dự giải Challenger ở Kobe với tổng tiền thưởng 50.000 USD. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam phải tranh tài từ vòng sơ loại với tư cách hạt giống số 2, cuộc tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 12/11 đến 18/11.

H.T (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/ly-hoang-nam-tiep-tuc-bay-cao-tren-bang-xep-hang-atp