Lý Hùng: Dù không còn đắt show nhưng hễ xuất hiện là khán giả lại thổn thức, phập phồng con tim

Lý Hùng và Diễm Hương nổi tiếng là cặp đôi vàng trong làng phim 'mỳ ăn liền' thập niên 90. Hiện tại, anh vẫn xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí và được khán giả đón nhận.

Lý Hùng: Cứ xuất hiện là được khán giả đón nhận dù bị mang tiếng "hết thời"

Lý Hùng hiện tại không quá đắt show phim ảnh như thời đỉnh cao, nhưng anh vẫn xuất hiện khá đều đặn trong nhiều chương trình trên sóng truyền hình VTV, HTV... Anh nói: "Bây giờ mỗi lần xuất hiện, tôi phải tự chọn lọc kỹ càng hơn.

Các gameshow, tôi phải xem kỹ nội dung mới nhận lời. Với phim ảnh, tôi vẫn đều đặn nhận kịch bản cả điện ảnh và truyền hình, nhưng vì không phù hợp nên từ chối. Tham gia một dự án nào, tôi luôn muốn vai diễn ấy phải ấn tượng, chiều sâu và đi vào lòng người".

Lý Hùng quay trở lại gameshow trên đài truyền hình cùng NSND Tự Long.

Lý Hùng quay trở lại gameshow trên đài truyền hình cùng NSND Tự Long.

Gần 40 năm theo nghệ thuật, cho đến bây giờ Lý Hùng vẫn luôn tâm niệm làm nghệ thuật đàng hoàng, tử tế. Một điều khá thú vị, anh không sợ sự cô đơn của người nghệ sĩ.

Anh chưa bao giờ thấy bi quan bởi ngoài nghệ thuật, thời gian rảnh rỗi sẽ pha một tách trà hay ly cà phê, cho chim - cá ăn, tập thể dục… mang đến cho anh nhiều năng lượng tích cực.

Anh tâm sự: "Cuộc vui nào rồi cũng qua. Cái tôi của thời kỳ huy hoàng hay không huy hoàng, tất cả đều do chính mình quyết định".

Diễn viên Lý Hùng và Diễm Hương thời trẻ.

Ngoài sự trở lại ở tuổi xế chiều, khán giả còn nhớ về Lý Hùng với giai thoại về Diễm Hương. Được biết, năm 1988, Lý Hùng đảm nhận vai Phạm Công, đóng cặp cùng Diễm Hương trong phim "Phạm Công - Cúc Hoa". Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương vụt sáng thành sao.

Vì sự ăn ý trên phim nên ngoài đời họ bị đồn là vợ chồng. Nói về chuyện kết đôi, Lý Hùng tỏ ra ngượng ngùng. Anh đỏ mặt chia sẻ: "Đi diễn ở đâu, khán giả cũng nói sao không dắt vợ theo. Mình nói chưa vợ nhưng ai cũng nói Diễm Hương là vợ Lý Hùng mà. Nhưng thực sự hai người không có gì cả, chỉ là bạn bè thôi".

Lý Hùng và Diễm Hương hiện tại.

Mới đây, anh gây sốt với khán giả khi khoe hình ảnh hội ngộ với diễn viên Diễm Hương. Dù cách xa nhau gần 30 năm nhưng tình cảm của họ vẫn nguyên vẹn như lúc còn hợp tác trong các bộ phim của thập 90.

Lý Hùng: Con nhà nòi nghệ thuật và cuộc sống quý ông độc thân

Lý Hùng sinh ra đã chuẩn công tử con nhà nòi, bố là NSND đạo diễn Lý Huỳnh - người có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh Việt. Lý Hùng từ lúc nhỏ đã thừa hưởng gen nghệ thuật của cha.

Năm 1986 khi mới 17 tuổi, anh đã được cha động viên thi vào trường Đại học Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh). Sau khi thành công với phim "Phạm Công - Cúc Hoa", Lý Hùng được xuất hiện trong các bộ phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông như: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu...

Lý Hùng cho biết anh rất kỹ trước khi nhận show.

Cuối những năm 1990 khi phim thị trường hết thời, Lý Hùng cũng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian. Năm 2005 anh trở lại màn ảnh với vai trung úy Nguyễn Trực trong bộ phim "Dollars trắng" (đạo diễn Trần Cảnh Đôn).

Khi điện ảnh bão hòa và không tìm thấy cơ hội để nổi tiếng, Lý Hùng chuyển sang lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên sau 2 album đầu không thành công như mong đợi, Lý Hùng vẫn quyết tâm thực hiện album thứ 3 mang tên "Tình yêu chỉ một lần tha thứ" vào năm 2004.

Nam nghệ sĩ gạo cội một thời rất chăm tập luyện thể dục.

Nhờ chăm chỉ và nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật nên Lý Hùng là một nghệ sĩ gạo cội giàu có tiếng ở phía Nam. Từ năm 17 tuổi, Lý Hùng chỉ cần đóng 2 bộ phim đã đủ tiền sắm xế hộp Toyota, loại tay lái nghịch, nhập từ nước ngoài về để tiện đi diễn.

Ngoài xe hơi riêng, anh còn sắm một chiếc motor phân khối lớn, trị giá khoảng 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng) để vi vu dạo phố Sài Gòn. Ngoài ra, anh còn dùng vàng để mua đất để dành.

Chính căn biệt thự anh đang ở được xây nên từ miếng đất anh mua cách đây 20 năm. Đi qua thời hoàng kim, nam tài tử vừa đóng phim vừa sản xuất phim, thỉnh thoảng ca hát hoặc quay gameshow.

Trong thời gian anh vắng bóng trong showbiz Việt, Lý Hùng đã tham gia kinh doanh bất động sản. Cụ thể, Lý Hùng đã mua lại cổ phiếu của công ty địa ốc do anh trai thành lập.

Hơn chục năm về trước, anh trai Lý Hùng đã kinh doanh và trở thành ông chủ công ty bất động sản có quy mô lớn ở Việt Nam. Nhờ vậy, Lý Hùng đã có cơ hội để mua cổ phiếu của công ty này.

Lý Hùng có cuộc sống độc thân bình yên.

Cách đây hơn 3 năm, Lý Hùng được biết đang sở hữu 30.800 cổ phiếu. Nhờ vậy, dù không có quá nhiều hoạt động trong làng giải trí, Lý Hùng vẫn ung dung sống giàu sang bên bố mẹ.

Là người đàn ông có đủ danh tiếng lẫn tiền bạc nhưng Lý Hùng lại không quá chú trọng chuyện kết hôn. Thập niên 90 hay bây giờ, anh vẫn là quý ông hoàng kim đẹp trai tiền nhiều, bóng hồng không thiếu nhưng Lý Hùng không ép bản thân phải tìm đến một người phụ nữ nào cả. Anh cho rằng mọi thứ là nhân duyên.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ly-hung-du-khong-con-dat-show-nhung-he-xuat-hien-la-khan-gia-lai-thon-thuc-phap-phong-con-tim-172230303213544029.htm