Lý Hùng khó quên cảnh hôn lúc 4h sáng với Thu Hà

Lý Hùng - Thu Hà ôn lại kỷ niệm huy hoàng một thời sau hàng chục năm. Thời chân ướt chân ráo vào Nam đóng phim, NSND Thu Hà được diễn viên Lý Hùng động viên, quan tâm khiến cô xúc động đến tận bây giờ.

Bộ đôi diễn viên ăn khách thập niên 1990 Lý Hùng - Thu Hà có cuộc gặp gỡ thú vị, xúc động trong chương trình gala Thanh xuân tươi đẹp lên sóng tối 11/12. Theo NSND Thu Hà, hai anh em chưa bao giờ đóng chung sân khấu kể từ khi cô nghỉ đóng phim. Trong khi đó, Lý Hùng mừng rỡ nhận xét đồng nghiệp vẫn trẻ trung như ngày nào.

"Cũng 15 năm rồi, chúng tôi mới có dịp tái ngộ trong một chương trình dành cho nghệ sĩ", hai nghệ sĩ chia sẻ trong tiếng vỗ tay, reo hò của khán giả, đồng nghiệp trong trường quay.

Lý Hùng - Thu Hà gặp gỡ ôn lại kỷ niệm một thời huy hoàng.

Lý Hùng - Thu Hà gặp gỡ ôn lại kỷ niệm một thời huy hoàng.

Sau những giấc mơ hồng của đạo diễn Phượng Hoàng ra mắt năm 1992 là tác phẩm đầu tiên Lý Hùng, Thu Hà hợp tác. Nữ nghệ sĩ kể đó là lần đầu cô đặt chân đến TP.HCM với sự bỡ ngỡ, bơ vơ và được đàn anh quan tâm, giúp đỡ. Thời điểm đó, Lý Hùng đã là ngôi sao đình đám được yêu mến toàn quốc.

Lý Hùng nhớ lại: “Nhà sản xuất đưa diễn viên ở Hà Nội vào, gặp Thu Hà tôi bất ngờ vì cô ấy xinh, cặp mắt quá đẹp”. Trong trí nhớ của Thu Hà, đàn anh có sức hút đặc biệt với khán giả nữ. “Ngày đó, nhiều chị em vào rạp xem phim đến năm, bảy lần chỉ vì anh. Tôi mang theo các thỏi son của fan gửi tặng anh mỗi lần từ Bắc vào Nam”.

Kỷ niệm đóng phim cùng Thu Hà, Lý Hùng ấn tượng nhất là cảnh hôn. “Trong phim Sau những giấc mơ hồng, cảnh cuối cùng là hai người hôn nhau nhưng khi đó đã 5h sáng. Trước đó, hai anh em mỗi người một phòng lăn ra ngủ chờ đạo diễn gọi dậy quay tiếp. Sau khi vùng dậy, tôi nói nhỏ: ‘Giờ mình làm thật tình cảm, nhưng em súc miệng chưa?’”.

Lý Hùng cùng Thu Hà tạo nên một cặp diễn đắt giá nhất nhì màn ảnh.

Nam diễn viên Phạm Công – Cúc Hoa không thể quên lần ra Bắc tái ngộ Thu Hà trong phim Tráng sĩ bồ đề (năm 1991). Khi đó, thời tiết Hà Tây (cũ) nóng bức, họ phải mặc y phục cổ trang, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn phải giữ phong thái dịu dàng.

Sau khi dòng phim thương mại ở Việt Nam đầu thập niên 1990 thoái trào, những ngôi sao đình đám thời bấy giờ như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà… lui dần, tìm cho mình lối đi mới.

Lý Hùng vẫn đóng phim khi có lời mời hợp lý, vẫn tham gia game show, ca hát và làm từ thiện. Đến giờ, nam diễn viên vẫn lẻ bóng một mình và luôn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Về Thu Hà, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019, dồn tâm sức cho sân khấu kịch. Vài năm gần đây, nghệ sĩ quay trở lại màn ảnh nhỏ như phim Hướng dương ngược nắng, Thông gia ngõ hẹp.

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ly-hung-kho-quen-canh-hon-luc-4h-sang-voi-thu-ha-post1494412.tpo