Ly kỳ cuộc vây bắt 2 tên cướp ở cửa hàng xăng dầu quân đội

Công an TP Móng Cái vừa truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc đột nhập vào cây xăng quân đội trộm cướp tài sản.

Khoảng 22h ngày 7/8, Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh nhận được tin báo về việc tại khu vực cửa hàng dầu quân đội (thuộc khu 2, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái), người dân bắt giữ được 1 đối tượng nam giới có hành vi cướp tài sản tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần ASIAN (Công ty quản lý cửa hàng xăng dầu). Sau đó, người dân đã bàn giao đối tượng cho lực lượng Công an.

Quá trình cán bộ phòng PC67 dẫn giải đối tượng đi bộ về trụ sở Công an phường Hòa Lạc, Móng Cái thì 1 đối tượng khác điều khiển ô tô loại Toyota Venza màu bạc đi tốc độ nhanh đâm về hướng đồng chí Tô Trung Kiên- cán bộ phòng PC67 đang áp giải đối tượng.

Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn) tại cơ quan công an.

Do bị đâm đột ngột, đồng chí Kiên đã tránh sang một bên, đối tượng lái xe ô tô lập tức xuống xe kéo đối tượng đang bị áp giải lên xe bỏ trốn.

Khi truy đuổi đến đoạn đường cách cần barie trạm Km 15 khoảng 50m, đối tượng điều khiển xe Venza đã đâm trực tiếp vào cần trạm để vượt qua.

Đến đoạn đường km 270 + 500, Quốc lộ 18A thuộc địa phận thôn 5, Hải Tiến, Móng Cái, do đường cua hình cung và đi với tốc độ nhanh, nên ô tô của 2 đối tượng đã đâm trực diện vào dải lan can cứng, lao xuống ruộng, lăn nhiều vòng trong tình trạng lật úp.

Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt) bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Ngay khi truy đuổi đến hiện trường, tổ công tác trên cùng quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 2 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt), sinh năm 1988, trú tại huyện Tuy Phàn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – đối tượng điều khiển ô tô và Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn), sinh năm 1982, trú tại thôn Thượng Tiền, huyện Chu Chân, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc – đối tượng bị bắt giữ ngay tại cửa hàng xăng dầu.

Qua xác minh, được biết, khoảng 11h ngày 7/8/2018, 2 đối tượng trên nhập cảnh trái phép vào thành phố Móng Cái, đi lang thang nhằm mục đích lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h50', khi đi đến cửa hàng xăng dầu trên, các đối tượng phát hiện cửa hàng mở cửa, không người trông coi nên đã vào phòng khách của cửa hàng để lục soát, trộm cắp tài sản.

Trong khi lục soát thì bị chị Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên quản lý tài chính của Công ty và cửa hàng xăng dầu phát hiện, hô hoán và chạy vào phòng ngủ gần đó kéo cửa lại.

Thấy vậy, 2 đối tượng đã đuổi theo, giật cửa và bắt, dùng băng dính trói tay, chân, che mắt, nhét giẻ vào mồm chị Hương.

Một lúc sau, 2 đối tượng trên kéo chị Hương đến gần chiếc két sắt ở trong phòng, tháo 1 tay của chị Hương và mở khăn bịt mắt, yêu cầu mở khóa két.

Chị Hương nói không có chìa khóa nên không mở được két sắt. Một trong 2 đối tượng dùng 2 tay bóp cổ chị Hương khoảng 1 phút thì bỏ ra và lại tiếp tục bịt mắt, nhét khăn vào mồm chị Hương.

Trong khoảng thời gian 15 phút, 2 đối tượng để chị Hương nằm tại đây, lục lọi một số tài sản ở trong phòng ngủ và lấy đi của nữ nhân viên 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S7 Egde, cùng số tiền 210.000 đồng.

Sau đó, chị Hương đã kịp hô hoán để một số người dân khác vào khống chế đối tượng, bắt giữ, giao cho cơ quan công an.

Hiện, Công an thành phố đang phối hợp Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

N.T/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ly-ky-cuoc-vay-bat-2-ten-cuop-o-cua-hang-xang-dau-quan-doi-797844.vov