Ly kỳ thương vụ VinaCapital góp vốn mua cổ phần khiến 'nữ hoàng hột vịt' cầu cứu Thủ tướng

Mới đây, công ty CP Ba Huân đã gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 'cầu cứu' vì cho rằng thương vụ VinaCapital góp vốn vào doanh nghiệp này là nhằm mục đích chiếm đoạt quyền điều hành và thương hiệu.

"Nữ hoàng hột vịt" bị VinaCapital lừa góp vốn?.

Trong văn bản gửi Thủ tướng, bà Phạm Thị Huân, Tổng Giám đốc công ty Ba Huân cho biết: "Thỏa thuận hợp tác quy định sử dụng 2 ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) nhưng hai bên mới chỉ ký bản tiếng Anh. Trong khi đó, giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt có nội dung không đúng hoặc không như trao đổi ban đầu”.

Cụ thể, theo công ty Ba Huân, VinaCapital đã “tự ý” đưa vào tỷ suất hoàn vốn đầu tư 22%/năm, gấp 3 lần lãi suất vay vốn ngân hàng hiện nay. Về tỷ suất lợi nhuận này là con số kỳ vọng riêng của VinaCapital, hoàn toàn không phù hợp với thỏa thuận giữa hai bên.

Mặt khác, VinaCapital còn hạn chế hoạt động của công ty bằng việc loại bỏ các ngành nghề kinh doanh trước đó, chỉ giữ lại sản xuất kinh doanh gà thịt và trứng gà. Ngoài ra, VinaCapital còn ra điều kiện công ty Ba Huân phải chịu phạt trả lãi vốn đầu tư cộng dồn với lãi suất 22% hoặc chuyển giao tối thiểu 51% cổ phần, nếu không hoàn thành kế hoạch kinh doanh sau 3 năm từ khi nhận vốn đầu tư.

“Thay vì mục tiêu hợp tác cùng phát triển hỗ trợ và xây dựng thương hiệu quốc tế như ban đầu thì đối tác lại muốn chiếm quyền quản lý và điều hành toàn bộ công ty, chiếm đoạt thương hiệu Ba Huân, đã được xây dựng gần 50 năm ở Việt Nam thông qua những đề nghị vô lý và có biểu hiện không tôn trọng pháp luật Việt Nam”, bà Huân cho biết thêm.

Mục tiêu của doanh nghiệp Việt chuyên về trứng trong thương vụ này là nhằm đưa thương hiệu Ba Huân vươn tầm quốc tế.

Cũng theo nội dung văn bản này, phía Ba Huân đã đề nghị chấm dứt hợp tác đầu tư nhưng VinaCapital trì hoãn, gây khó khăn. Đặc biệt, phía VinaCapital yêu cầu Ba Huân phải thanh toán các khoản phí phát sinh dựa trên lãi suất 22%/năm cho các khoản đầu tư mua cổ phần phát hành thêm của Ba Huân, trong khi thực tế, khoản tiền đầu tư trên vẫn đang được giữ tại tài khoản do VinaCapital kiểm soát.

Từ các lý do nêu trên, phía Ba Huân mong muốn Thủ tướng và các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét để chấm dứt hợp đồng với VinaCapital, nhằm bảo vệ thương hiệu Quốc gia.

Liên quan đến vụ việc này, PV báo Người Đưa Tin đã liên lạc với công ty Ba Huân. Tuy nhiên, PV vẫn chưa liên hệ được với “nữ hoàng hột vịt”. Trong khi đó, liên hệ đến VinaCapital, PV cũng nhận được câu trả lời: "Hiện, các bên vẫn đang làm việc, chưa thể cung cấp được thông tin gì cho báo chí".

Theo nguồn tin mà PV có được, hiện hai bên vẫn đang tìm hướng xử lý.

Đánh giá về thương vụ này, một chuyên gia kinh tế tại TP.HCM (đề nghị không nêu tên) cho rằng: “Đây là vụ việc hi hữu, đặc biệt là với một doanh nghiệp đã làm ăn lâu năm trên thương trường. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong hợp tác làm ăn đối với các đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hóa như hiện nay”.

Được biết, thỏa thuận nhận khoản đầu tư trên 32 triệu USD từ VinaCapital của Ba Huân đã ký được gần nửa năm qua. Mục tiêu của doanh nghiệp Việt chuyên về trứng trong thương vụ này là nhằm đưa thương hiệu Ba Huân vươn tầm quốc tế.

Từ năm 1970, bà Ba Huân bắt đầu buôn trứng từ các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn.

Việc đầu tư này thông qua Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) – Quỹ lớn nhất do VinaCapital quản lý. Trước đó VOF cũng công bố trên sở Giao dịch Chứng khoán London (Anh) về việc hoàn tất thương vụ đầu tư trên.

Theo thông tin mà PV có được, thời điểm tháng 2/2018, VOF đã mua 9,48 triệu cổ phiếu, tương đương 33,77% cổ phần của Ba Huân.

Hiện, VinaCapital có ông Jonathan Choi làm Chủ tịch. Ông cũng là Chủ tịch tập đoàn Sunwah có trụ sở tại Hồng Kông, niêm yết tại Toronto và tập đoàn Sunwah Kingsway Capital được niêm yết tại Hồng Kông.

Giám đốc Điều hành của VinaCapital là ông Michael Choi. Ông này hiện cũng là Giám đốc Điều hành của Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited, được niêm yết trên sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Giám đốc Điều hành của Sunwah International Limited, niêm yết tại Toronto.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Năm 1985: Tại Chợ Lớn (TP.HCM), bà Ba Huân mở vựa trứng riêng và hình thành thương hiệu trứng Ba Huân.

Năm 2001: Doanh nghiệp Ba Huân (sau này là công ty CP Ba Huân) ra đời.

Năm 2009: Công ty mua thêm máy xử lý trứng thứ hai, công suất gấp đôi với 120.000trứng/giờ.

Năm 2013: Công ty xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với quy mô 18ha.

Năm 2014: Công ty xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Năm 2016: Công ty đầu tư xây dựng nhà máy xử lý trứng gia cầm công nghệ cao tại huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ly-ky-thuong-vu-khien-nu-hoang-hot-vit-cau-cuu-thu-tuong-a380918.html