Lý Nhã Kỳ catwalk với kimono

Trong khai mạc Asian Kids Fashion Week 2020 tối 22/11, Lý Nhã Kỳ nổi bật khi trình diễn kimono cùng dàn mẫu nhí.

Asian Kids Fashion Week 2020 đã trình diễn đêm đầu tiên tại TP.HCM. Lý Nhã Kỳ dẫn đoàn 12 mẫu nhí trình diễn kimono - quốc phục xứ mặt trời mọc. Năm nay, chương trình đã chọn 20 BST từ các nhà thiết kế của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam... trình diễn trong hai đêm 22 và 23/11.

Asian Kids Fashion Week 2020 đã trình diễn đêm đầu tiên tại TP.HCM. Lý Nhã Kỳ dẫn đoàn 12 mẫu nhí trình diễn kimono - quốc phục xứ mặt trời mọc. Năm nay, chương trình đã chọn 20 BST từ các nhà thiết kế của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam... trình diễn trong hai đêm 22 và 23/11.

Dù không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng thần thái của nữ doanh nhân gây ấn tượng với khán giả.

Các mẫu nhí lần lượt trình diễn những thiết kế kimono đa sắc màu.

Một điểm nhấn của đêm diễn là sự hội ngộ của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An trên cùng một sàn diễn sau hơn 1 năm đăng quang.

Ba người đẹp hỗ trợ các mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập Le Jardin du Vent - thời trang trẻ em mang phong cách châu Âu. Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện kết màn ở vị trí trung tâm của NTK của thương hiệu này.

Le Jardin du Vent là BST gồm những thiết kế có chất liệu taffeta, nhung, tơ tằm kết hợp với phương pháp đính đá bằng tay tạo cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng và lấp lánh; được lấy cảm hứng từ sắc trời ngày đông đang dần tàn để hào hứng đón chờ sắc xuân của khung cảnh châu Âu.

Hoa hậu Hương Giang tái xuất sàn diễn thời trang trong BST Starry night in the Sahara Desert của NTK Mountain Yam (Hong Kong).

Hai con gái Tiểu Panda và Polar tự tin biểu diễn cùng mẹ với phong thái nhí nhảnh, tự nhiên. Hoa hậu Hương Giang là người mẫu duy nhất trình diễn cùng con thay vì với các mẫu nhí trong chương trình.

Minh Hằng là vedette của bộ sưu tập Cinderella của NTK Huy Trần. HLV The Face trình diễn chiếc váy công chúa kiêu sa, lộng lẫy như cô dâu.

Cinderella sử dụng chất liệu lưới và taffta với phom dáng xòe là chủ đạo, đường cắt cúp tinh tế cùng với cách đính kết và xử lý chất liệu tinh xảo trên bề mặt vải. Màu sắc chủ đạo các tông màu pastel như trắng, hồng, cam, xanh nhạt và xám. Tất cả tạo nên tổng thể ngọt ngào, mang màu sắc cổ tích.

Cặp cựu mẫu song sinh Thúy Hằng – Thúy Hạnh cùng trở lại sàn diễn thời trang trong BST Prince & Princess của NTK Ninh Khương.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê mặc áo bà ba trắng, diễn vedette cho BST Một thoáng Việt Nam của NTK Thuận Việt. Những bộ bà ba dân dã trở nên sang trọng, hiện đại hơn bằng việc phối hợp chất liệu nhung tuyết trên nền tranh họa đồng quê được in, thêu và đính kết công phu.

5 chàng trai của nhóm Uni5 cùng người mẫu Tuyết Lan trình diễn BST Be Who You Want To Be của NTK đến từ Singapore.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/ly-nha-ky-catwalk-voi-kimono-591126.html