Lý Sơn Marathon - Đường chạy khẳng định chủ quyền

Gần 2.000 vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61- năm 2020.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Tiền Phong - Marathon lần thứ 61 - Lý Sơn - Quảng Ngãi khai mạc sáng nay (5/7) tại khu vực Hang Câu, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là giải đấu đỉnh cao hội tụ hàng ngàn vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Không đơn thuần là thi đấu thể thao, đây còn là một sự kiện lớn mang ý nghĩa khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Gần 2.000 vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61.

Gần 2.000 vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61.

Gần 2.000 vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61 - năm 2020 xuất phát từ Hang Câu theo lộ trình dọc bờ biển đảo Lý Sơn. Các vận động viên tham gia tranh tài giải cá nhân ở các nội dung: marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào cự ly 42km; bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào cực ly 21 km; nội dung nam tuyển, nam trẻ và nam, nữ phong trào 10km và 5km dành cho nữ tuyển, nữ trẻ.

Bước chạy của mỗi vận động viên tham gia giải trên đảo Lý Sơn lần này được xem là tiếp nối truyền thống giữ nước của ông cha. Những bước chân khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

VĐV Trần Thành Truyền, học sinh lớp 11 Trường THPT Lý Sơn tham gia chạy ở nội dung phong trào cho biết: “Giải marathon này lần đầu tiên xuất hiện ở Lý Sơn. Tôi rất tự hào khi tham gia giải, muốn tiếp thêm động lực cho các vận động viên. Mọi lứa tuổi đều có thể tham gia chạy giải marathon này, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - nơi Chúa Nguyễn từng lập Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ghi dấu nhiều chứng tích, tư liệu quý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Gần 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào hừng hực quyết tâm sải bước chân chạy dọc theo cung đường biển ven đảo trong ngập tràn sắc màu đỏ thắm của 3.000 lá cờ Tổ quốc, hòa cùng màu xanh của biển và nắng vàng rực rỡ trên đảo tiền tiêu Lý Sơn.

Bà Nguyễn Thị Khái, 66 tuổi ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, bà và 3 thành viên gia đình nhiều lần tham gia các giải marathon ở các địa hình khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên đăng ký tham gia chạy ở một nơi đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa đảo Lý Sơn.

Trải qua 61 lần tổ chức, Giải Việt dã báo Tiền Phong là giải đấu thể thao có lịch sử lâu nhất của Việt Nam được nâng cấp lên thành Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài. Giải đấu lần này diễn ra trên đảo Lý Sơn, quê hương của Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải không đơn thuần giải thi đấu thể thao, đây còn là một sự kiện lớn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Tổ chức giải tin rằng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Tiền Phong - Marathon góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo tới người dân cả nước.

Ông Đặng Ngọc Dũng cho biết: “Sự hiện diện của hàng ngàn người trong suốt giải đấu này thể hiện tình yêu quí của nhân dân cả nước đối với nhân dân đảo Lý Sơn. Đây cũng là dịp để Lý Sơn có thêm cơ hội giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về vẻ đẹp kỳ diệu của đảo Lý Sơn. Giúp bạn bè trong nước và quốc tế biết hơn về những giá trị văn hóa, tinh thần của Lý Sơn”./.

Một số hình ảnh của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61 - năm 2020:

Các vị lãnh đạo tham gia chạy hưởng ứng phong trào.

Các nữ vận động viên trên đường chạy.

Người dân Lý Sơn cùng cổ vũ các VĐV bên ruộng tỏi.

Vận động viên Nguyễn Văn Lai vô địch cự ly 21km tuyển nam.

Các vận động viên trên đường chạy quanh đảo Lý Sơn.

Huy hiệu kỷ niệm của giải đấu lần này.

VĐV tham gia nội dung bán marathon cự ly 21,1km check in tại bảng danh sách thi đấu.

Được tham gia giải đấu đầy ý nghĩa này là mong ước của nhiều người yêu bộ môn chạy

Một VĐV tranh thủ chụp lưu niệm trên đường chạy tuyệt đẹp. Hai bên là 3.000 lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió.

Các VĐV tham gia cự ly chạy 42 km.

Học sinh trường THPT Lý Sơn tham gia chạy hưởng ứng phong trào.

Người dân đảo Lý Sơn cổ vũ các VĐV.

Nhóm vận động viên nhí Bình Dương chờ thi đấu.

Điểm tiếp nước cho vận động viên trong suốt lộ trình chạy.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ly-son-marathon-duong-chay-khang-dinh-chu-quyen-1067398.vov