Lý Sơn tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn xăng dầu

Mặc dù 30.000 lít xăng vừa được vận chuyển ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhiên liệu xăng hơn 10 ngày qua, thế nhưng người dân đảo Lý Sơn đang lo lắng nguồn xăng trên đảo tiếp tục thiếu hụt vì 30.000 lít xăng vừa vận chuyển ra đảo bắt đầu cạn kiệt. Nhất là kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đang đến gần.

Mặc dù 30.000 lít xăng vừa được vận chuyển ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhiên liệu xăng hơn 10 ngày qua, thế nhưng người dân đảo Lý Sơn đang lo lắng nguồn xăng trên đảo tiếp tục thiếu hụt vì 30.000 lít xăng vừa vận chuyển ra đảo bắt đầu cạn kiệt. Nhất là kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đang đến gần.

Sau nhiều ngày thiếu nhiên liệu, đại lý xăng dầu Nhiên Phường ở huyện đảo Lý Sơn đã được các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng tạm thời phương tiện tàu hậu cần Tiên Tri 07 để vận chuyển 30.000 lít xăng ra đảo Lý Sơn cung ứng tạm thời cho người dân, đảm bảo các hoạt động cơ bản trên huyện đảo. Mỗi ngày, đại lý này bán điều tiết cho người dân khoảng 5.000 – 6.000 lít xăng. Như vậy, 30.000 lít xăng vừa vận chuyển ra đảo chỉ giải quyết tạm thời cho người dân khoảng một tuần lễ. Trong khi đó, tàu vận chuyển chưa đủ điều kiện nên không thể tiếp tục đưa xăng ra đảo cung ứng cho người dân. Ông Nguyễn Ngọc Nhiên – Chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nhiên Phường, H. Lý Sơn, cho biết hiện tại xăng cũng đang cạn kiệt rồi, khoảng 3 – 4 ngày nữa là xăng không có để phục vụ cho bà con. Cũng mong muốn rằng, Sở Công Thương phối hợp với UBND H. Lý Sơn, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ để tàu hậu cần Tiên Tri 07 vận chuyển xăng dầu ra đảo phục vụ cho bà con.

Trước thông tin xăng dầu trên đảo tiếp tục có nguy cơ bị thiếu hụt, nhiều người dân trên đảo cũng bắt đầu kéo nhau đi mua xăng về dự trữ. "Xăng dầu khan hiếm mình quá lo lắng chứ. Có xăng có dầu mới hoạt động được xe, nhất là xe như là cái chân đi hàng ngày, rồi xe, tàu đón khách du lịch, mọi thứ đều cần xăng dầu" - ông Nguyễn Thanh Tâm, một người dân huyện đảo Lý Sơn lo lắng.

Lâu nay việc vận chuyển nhiên liệu xăng dầu từ đất liền ra đảo do các chủ đại lý, cửa hàng xăng dầu tự thực hiện. Phương tiện chủ yếu là tàu gỗ, tàu vận tải ra vào đảo. Tuy nhiên, các phương tiện này không đảm bảo tiêu chuẩn quy định an toàn, chưa đủ điều kiện vận chuyển nhiên liệu, nguy cơ cháy nổ rất cao. Vì vậy, ngành chức năng không cho phép các phương tiện này đưa nhiên liệu xăng dầu ra đảo. Việc dừng đột ngột dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên đảo. Bà Trần Thị Thi – Chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Xiêm Thi, H. Lý Sơn chia sẻ: "Đăng kiểm là họ nói tàu gỗ không cho chở xăng nữa, bây giờ nghỉ đột ngột quá, thành thử là hết xăng đột ngột, tôi chỉ cần hoạt động tạm thời 2-3 tháng tàu vỏ gỗ rồi tôi sẽ thay phương tiện mới".

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND H. Lý Sơn, cho biết, để tháo gỡ tình trạng thiếu hụt nguồn xăng dầu trên đảo, thì huyện đã trực tiếp làm việc với Sở Công Thương và Biên phòng tỉnh thì thống nhất tạm thời sử dụng phương tiện Tiên Tri 07 để vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo cho người dân. Đó là giải pháp tạm thời. Về lâu dài huyện đã có văn bản yêu cầu các chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện sớm khắc phục khiếm khuyết 3 phương tiện vận chuyển xăng dầu ra đảo, cũng như có kế hoạch lâu dài là đóng tàu mới.

QUỲNH NHƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_205370_ly-son-tiep-tuc-doi-mat-voi-nguy-co-thieu-hut-nguon-xang-dau.aspx